Tỉnh dự kiến rộng nhất Việt Nam quan tâm công tác cán bộ
(Dân trí) - Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng tỉnh Bình Thuận và Đắk Nông thực hiện tốt công tác cán bộ sau sáp nhập.
Ngày 28/4, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng (HĐND) khóa X tổ chức kỳ họp thứ 24 nhằm xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã thảo luận, thông qua 16 nghị quyết, trong đó có 2 nghị quyết về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và đề án sắp xếp các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông.

Kỳ họp thứ 24 Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa X diễn ra sáng 28/4 (Ảnh: Lê Thành).
Bà Phạm Thị Phúc, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, cho biết, các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua rất quan trọng, cấp bách, đảm bảo việc sắp xếp đơn vị hành chính theo chủ trương, kế hoạch của Trung ương.
Bà Phạm Thị Phúc đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông thực hiện tốt công tác cán bộ sau sáp nhập. Đồng thời chủ động cân đối, bố trí ngân sách để đầu tư, sửa chữa trụ sở làm việc nhằm đảm bảo cơ sở làm việc của các đơn vị sau sắp xếp; quan tâm nhà ở công vụ, phương tiện, nhu cầu đi lại cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau sắp xếp.

Bà Phạm Thị Phúc, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Lê Thành).
Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, hoàn thành các mục tiêu đề ra.
Theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của Lâm Đồng, tỉnh này có 10 đơn vị hành chính cấp huyện (2 thành phố, 8 huyện), 137 phường, xã, thị trấn, tổng diện tích tự nhiên trên 9.700km2, dân số gần 1,6 triệu người.
Sau khi thực hiện sắp xếp, tỉnh Lâm Đồng còn 51 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 86 đơn vị.
Trước đó, ngày 14/4, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 759/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Theo quyết định này, tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng sẽ được sáp nhập thành tỉnh mới có tên gọi Lâm Đồng.
Tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập sẽ có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước với 24.233km2, quy mô dân số hơn 3,3 triệu người. Trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh Lâm Đồng dự kiến được đặt tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hiện nay.