Tiếp nhận hơn 40 cuộc gọi liên quan mộ liệt sĩ tại Bệnh viện K76A ở TPHCM

(Dân trí) - Sau một ngày Bộ Tư lệnh TPHCM đăng tải thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp đã nhận được hơn 40 cuộc gọi liên quan đến mộ liệt sĩ tại Bệnh viện K76A.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tá Tô Văn Khuê, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, cho biết, sau khoảng 1 ngày đăng tải thông tin trên báo chí, địa phương đã nhận được hơn 40 cuộc gọi liên quan Bệnh viện K76A.

Trong đó, hơn 10 cuộc gọi từ các cựu chiến binh, nhân chứng trực tiếp cung cấp manh mối, thông tin liên quan đến vị trí nghi vấn có mộ liệt sĩ. Các cuộc gọi còn lại chủ yếu đến từ thân nhân liệt sĩ ở nhiều nơi gửi gắm nguyện vọng tìm kiếm thông tin người thân từng tham gia chiến đấu qua các thời kỳ.

Tiếp nhận hơn 40 cuộc gọi liên quan mộ liệt sĩ tại Bệnh viện K76A ở TPHCM - 1

Khu vực khảo sát tìm kiếm mộ liệt sĩ Bệnh viện K76A (Ảnh: M.V.).

Không chỉ gọi điện thoại, một số nhân chứng và người dân địa phương đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ dẫn khu vực nghi là hầm hào, căn cứ của Bệnh viện K76A.

Dựa trên các nguồn tin này, Bộ Tư lệnh TPHCM đã phối hợp với các chuyên gia của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) đưa máy đo ảnh điện vào hoạt động.

Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành đào một số rãnh thăm dò tại các điểm nghi vấn nhưng chưa phát hiện dấu vết.

Theo Trung tá Tô Văn Khuê, việc xác định vị trí chính xác của Bệnh viện K76A gặp nhiều khó khăn do đây là bệnh viện dã chiến bí mật trong rừng, từng nhiều lần di chuyển địa điểm để đảm bảo an toàn trong chiến tranh. Hiện, Bộ Tư lệnh TPHCM đang ưu tiên xác định vị trí bệnh viện giai đoạn 1965-1967.

Để tăng cường cho địa phương, Bộ Tư lệnh TPHCM đã cử lãnh đạo đội quy tập hài cốt liệt sĩ K74 và cán bộ Phòng Chính trị đến xã Hiệp Hòa. Lực lượng quân sự địa phương cùng cấp ủy, chính quyền xã Hòa Hiệp cũng đang duy trì quân số túc trực 24/24 tại hiện trường.

Các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ khu đất để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác đào bới, thăm dò, với mục tiêu sớm đưa hài cốt liệt sĩ về với gia đình.

Tiếp nhận hơn 40 cuộc gọi liên quan mộ liệt sĩ tại Bệnh viện K76A ở TPHCM - 2

Hình ảnh tư liệu tại Bệnh viện K76A (Ảnh: BTL TPHCM cung cấp).

Trước đó, ngày 21/7, Bộ Tư lệnh TPHCM đăng thông tin kêu gọi tìm kiếm nhân chứng và thu thập thông tin về mộ liệt sĩ tại Bệnh viện dã chiến K76A (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Đây là bệnh viện dã chiến của Quân Giải phóng đóng trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Phước Tuy (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ); nay là xã Hòa Hiệp, TPHCM.

Theo các tài liệu lịch sử, Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84 - Hậu cần Miền. Nơi đây từng điều trị thương bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33; Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274 (Sư đoàn 5); Sư đoàn 9; Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445 (Bộ đội địa phương); Đoàn 10; Khu Rừng Sác; các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích...