Xác minh 2 ngôi mộ liệt sĩ cùng tên từ tờ giấy trong lọ thủy tinh ở Tây Ninh

(Dân trí) - Từ một lọ thủy tinh chứa mảnh giấy ghi tên liệt sĩ Trần Đức Vượng, cơ quan chức năng phát hiện thêm thông tin liên quan một ngôi mộ khác tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng.

Ngày 22/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đang phối hợp với Ban Tổ chức - Chính sách, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh xác minh thông tin di vật được tìm thấy tại ngôi mộ chưa xác định danh tính ở Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng, mang tên liệt sĩ Trần Đức Vượng.

Xét nghiệm ADN gia đình liệt sĩ Vượng

Trước đó, vào cuối tháng 6, lực lượng chức năng khai quật mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại xã Vĩnh Hưng để lấy mẫu sinh phẩm. Quá trình làm việc, lực lượng chức năng phát hiện một lọ thủy tinh tại mộ số 552, hàng 17, khu B2, Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng.

Bên trong lọ chứa tờ giấy ghi tên liệt sĩ Trần Đức Vượng, quê thôn Tân Hồng, xã Tân Lạc, xã Lục Ngạn, tỉnh Hà Bắc (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh), hy sinh ngày 14/3/1975.

Xác minh 2 ngôi mộ liệt sĩ cùng tên từ tờ giấy trong lọ thủy tinh ở Tây Ninh - 1

Tờ giấy ghi thông tin liệt sĩ được phát hiện trong ngôi mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng (Ảnh: N.H.).

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ, trước đây, gia đình đã di dời một ngôi mộ được xác định là của liệt sĩ Trần Đức Vượng từ Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng về quê Bắc Ninh. Ngôi mộ khi đó có bia, hài cốt và giấy báo tử nên gia đình xin chuyển về quê.

Tuy nhiên, trong quá trình khai quật một ngôi mộ chưa xác định danh tính tại nghĩa trang này, lực lượng chức năng lại phát hiện tờ giấy ghi tên liệt sĩ Trần Đức Vượng.

Sở Nội vụ đã làm việc với các cơ quan chức năng ở Bắc Ninh, đề nghị gia đình liệt sĩ xét nghiệm ADN để xác định chính xác danh tính hài cốt.

“Ngôi mộ gia đình di dời trước đây có thông tin liệt sĩ Trần Đức Vượng rõ ràng, có bia, hài cốt và giấy báo tử nên gia đình xin chuyển về Bắc. Mới đây, lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm di vật mang tên liệt sĩ Trần Đức Vượng, do đó phải xác minh ADN mới biết chính xác, quá trình này mất thêm thời gian”, lãnh đạo Sở Nội vụ nói.

Từng có sự nhầm lẫn hy hữu

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh cho biết, trước đây, trong quá trình quy tập và xác minh thông tin liệt sĩ, đơn vị từng gặp trường hợp tương tự. Khi khai quật một ngôi mộ ở huyện Bến Lức (Long An cũ), lực lượng chức năng phát hiện hài cốt cùng ba lô có ghi họ tên và di ảnh nên lập mộ theo thông tin này.

Tuy nhiên, sau đó, người có tên trên ba lô được xác định vẫn còn sống. Qua xác minh, người này cho biết khi chiến đấu từng dùng ba lô làm vật gác súng. Khi ông bị thương rút về phía sau, đồng đội tiếp tục sử dụng chiếc ba lô. Người đồng đội sau đó hy sinh và được chôn cùng vật dụng này.

Xác minh 2 ngôi mộ liệt sĩ cùng tên từ tờ giấy trong lọ thủy tinh ở Tây Ninh - 2

Lực lượng chức năng lấy mẫu sinh phẩm mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng (Ảnh: An Huy).

Do đó, việc phát hiện giấy tờ, vật dụng mang tên một liệt sĩ trong mộ chưa thể khẳng định hài cốt bên trong chính là người có tên trên di vật. Cơ quan chức năng cần giám định ADN để xác định chính xác.

“Có thể là tư trang của đồng đội, nhưng lúc liệt sĩ hy sinh thì tư trang nằm kế bên nên được chôn cất theo. Với trường hợp liệt sĩ Vượng, để chính xác, sở phối hợp với các lực lượng phía Bắc Ninh, động viên gia đình giám định ADN”, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh chia sẻ.

Thêm thông tin về một liệt sĩ cùng hy sinh

Theo Ban Tổ chức - Chính sách, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh, các dữ liệu trên mảnh giấy được phát hiện tại mộ số 552 trùng khớp với hồ sơ liệt sĩ Trần Đức Vượng mà đơn vị đang lưu giữ.

Hồ sơ thể hiện ông Trần Đức Vượng (SN 1954, có cha là Trần Đức Đê, quê xã Tân Lập, nay là xã Đèo Gia, tỉnh Bắc Ninh). Tháng 12/1971, ông nhập ngũ, là hạ sỹ, lái xe thuộc Tiểu đoàn 12, Trung đoàn 4 và hy sinh trong chuyến công tác ngày 14/3/1975.

Tài liệu của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cũng cho thấy, cùng ngày hy sinh với ông Vượng có liệt sĩ Nguyễn Đức Xây (SN 1954, quê Lục Ngạn, Hà Bắc, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh), cũng là lái xe.

Sau khi nhận thông tin từ Bắc Ninh, UBND xã Vĩnh Hưng kiểm tra lại hồ sơ nghĩa trang, phát hiện tại mộ số 549 có tên liệt sĩ Nguyễn Đức Xây, quê Lục Ngạn, Hà Bắc. Các thông tin liên quan đã được chuyển cho cơ quan chức năng hai địa phương để tiếp tục xác minh.

Hiện, danh tính hài cốt tại mộ số 552 vẫn cần được làm rõ bằng phương pháp giám định ADN.