Đại học Mỹ góp sức giải mã mật danh đơn vị của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên
(Dân trí) - Từ số 962 ghi trên di vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, chuyên gia của Đại học Texas Tech xác định phiên hiệu Tiểu đoàn 1 Long An từng đánh trận cầu Chữ Y; liệt sĩ hy sinh được đưa về nghĩa địa Chí Hòa.
Chiều 9/7, Ban Chỉ đạo 515 TPHCM tổ chức lễ tiếp nhận kỷ vật chiến tranh của nhóm nghiên cứu Dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh (Đại học Texas Tech, Mỹ) trao tặng.
Tại buổi lễ, nhóm nghiên cứu đã trao lại cho UBND TPHCM 3 loại hồ sơ. Loại thứ nhất là hồ sơ cá nhân của 3 liệt sĩ Huỳnh Văn Tài, Võ Hồng Lĩnh và Nguyễn Minh Tiến, cùng quê tại TPHCM.
Loại thứ 2 là hồ sơ vị trí chôn cất 21 liệt sĩ tại Bệnh viện K76A. Loại thứ 3 là hồ sơ giải mã mật danh của đơn vị 962 và các đơn vị khác.

Nhóm nghiên cứu bàn giao hồ sơ di vật cho TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).
Trước đó, khi có thông tin một bộ hài cốt được phát hiện tại Công viên Lê Thị Riêng có tên Huỳnh Văn Quên, đơn vị 962, lãnh đạo Bộ Tư lệnh TPHCM đã liên hệ nhóm nghiên cứu để nhờ giải mã mật danh đơn vị này.
"Nhóm đã làm việc cả đêm để truy xuất các tài liệu, qua đó xác định đơn vị 962 là mật danh của Tiểu đoàn 1 Long An, từng tham gia trận đánh tại cầu Chữ Y", luật sư Tạ Thu Phong, thành viên nhóm nghiên cứu, chia sẻ.
Cũng theo nhóm nghiên cứu, kết quả truy xuất đã cho ra được 212 hồ sơ liên quan đơn vị 962, từ đó lọc ra được 3 hồ sơ liên quan đến trận đánh cầu Chữ Y. Các chiến sỹ ngã xuống được đưa qua khu vực Công viên Lê Thị Riêng để chôn cất.
"Với trường hợp Bệnh viện K76A, tài liệu do nhóm nghiên cứu tổng hợp được gồm sơ đồ mộ chí có đánh dấu số mộ, họ tên. Như vậy, nếu chúng ta xác định được vị trí Bệnh viện K76A nằm ở đâu, hoàn toàn có thể xác định được danh tính phần mộ của từng liệt sĩ", luật sư Tạ Thu Phong nói.

Bản sao bằng khen của 3 liệt sĩ được nhóm nghiên cứu bàn giao cho TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).
Đối với hồ sơ kỷ vật của 3 liệt sĩ, ông Phong cho biết tài liệu, bằng khen của các liệt sĩ được quân đội nước ngoài sao chụp lại trong chiến tranh. Mỗi bản sao chụp đều đi kèm tọa độ, nơi tài liệu được thu thập. Nhờ đó, TPHCM sẽ có điều kiện xác định thân nhân của 3 liệt sĩ này là ai và vị trí chôn cất liệt sĩ có thể nằm ở đâu.
Thông tin thêm về việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất, nhóm nghiên cứu cho biết đã tập hợp được hơn 10 bức ảnh, 4 clip do quân đội Mỹ ghi lại vào thời điểm sau trận đánh, trong đó có cả hình ảnh thi thể các liệt sĩ, làm cơ sở nhận dạng trang phục, quần áo trong quá trình quy tập hài cốt.
"Tài liệu của phía Mỹ mở ra rất nhiều cơ hội để chúng ta tìm kiếm. Trong thời gian rất ngắn, chúng ta đã xác định được đơn vị 962 là đơn vị nào. Từ thực tiễn này, chúng ta biết cách làm để truy xuất ra các thông tin hữu ích", đại diện nhóm nghiên cứu chia sẻ.
Phát biểu tại lễ bàn giao, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường gửi lời cảm ơn đến nhóm nghiên cứu của Đại học Texas Tech trong việc tổng hợp tư liệu, hỗ trợ thành phố. Ông Nguyễn Mạnh Cường hy vọng những tài liệu được bàn giao sẽ đóng góp hiệu quả vào công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.







