TPHCM khảo sát 12 khu vực trọng điểm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(Dân trí) - TPHCM sẽ khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ các trận đánh tiêu biểu tại 12 khu vực. Đây là những nơi có thông tin mộ liệt sĩ tập thể từ nhân chứng, hồ sơ lịch sử và các nguồn tư liệu.

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM (Ban Chỉ đạo 515) vừa ban hành kế hoạch tổ chức khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại các khu vực từng diễn ra những trận đánh tiêu biểu, có thông tin liên quan đến mộ liệt sĩ tập thể trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch, 12 địa điểm trọng điểm sẽ được khảo sát, trong đó có những nơi được nhận định còn khả năng có mộ liệt sĩ tập thể với số lượng lớn hoặc đã có thông tin từ nhân chứng, hồ sơ lịch sử và các nguồn tư liệu.

Tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, nơi diễn ra trận đánh vào đêm 30, rạng sáng 31/1/1968, nay thuộc phường Tân Bình, cơ quan chức năng từng phát hiện 2 rãnh mộ và quy tập được 181 hài cốt liệt sĩ vào năm 1995.

TPHCM khảo sát 12 khu vực trọng điểm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ - 1

Khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ ở ấp Phú Lập, xã Hòa Hiệp, hiện là rừng cao su (Ảnh: Công an xã Hòa Hiệp)

Tại khu vực trận Bàu Bàng 1, nay thuộc xã Bàu Bàng, TPHCM, cơ quan chức năng có thông tin từ nhân chứng để phục vụ việc xác minh, khảo sát và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Khu vực trận Búng - Lái Thiêu, diễn ra vào tháng 2/1968, nay thuộc phường Lái Thiêu. Theo các hồ sơ, một số liệt sĩ được an táng tại khu vực phía Tây cổng Trường Nông Lâm Súc.

Tại khu vực trận Bình Ba, diễn ra ngày 8/6/1969, nay thuộc xã Ngãi Giao, tài liệu ghi nhận 107 liệt sĩ hy sinh. Đến nay, 60 hài cốt đã được quy tập, số còn lại đang tiếp tục được xác minh, khảo sát để tìm kiếm.

Tại khu vực phía Đông cầu xe lửa Bình Điền, nay thuộc xã Tân Nhựt, TPHCM, thông tin về vị trí chôn cất liệt sĩ được bổ sung từ lời kể của một cựu binh Mỹ. Đây là nguồn tư liệu được sử dụng để xác minh địa điểm và phục vụ công tác tìm kiếm.

Khu vực trận Bến Tranh, diễn ra ngày 22/5/1969 tại ấp Bến Tranh, xã Thanh An, TPHCM, trước đây thuộc huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, cũng được đưa vào diện khảo sát, xác minh thông tin liên quan đến mộ liệt sĩ.

Tại khu vực trận Sở Hội, diễn ra ngày 12/5/1968, nay thuộc phường Bình Cơ, TPHCM, trước đây thuộc huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, nhân chứng cho biết khoảng 200 liệt sĩ thuộc Trung đoàn 141, Sư đoàn 7 được chôn trong 3 hố mộ tập thể. Người dân đã phát hiện 7 hài cốt liệt sĩ và vẫn lưu giữ hình ảnh các rãnh mộ.

Tại khu vực Bệnh viện K76A, K76B ở núi Mây Tàu, nay thuộc xã Hòa Hiệp, TPHCM, hồ sơ ghi nhận khoảng 700 liệt sĩ. Đây được xác định là một trong những địa điểm trọng điểm trong đợt khảo sát.

Khu vực trận ấp Lò Gốm, diễn ra ngày 17/2/1967, nay thuộc xã Long Điền, TPHCM, trước đây thuộc huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cũng nằm trong kế hoạch khảo sát nhằm xác minh thông tin phục vụ việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

TPHCM khảo sát 12 khu vực trọng điểm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ - 2

Ảnh tư liệu về Bệnh viện dã chiến K76A (Ảnh: BTL TPHCM cung cấp).

Tại khu vực trận Láng Cà Thy, diễn ra ngày 31/12/1970, nay thuộc xã Xuyên Mộc, tài liệu ghi nhận 21 liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 445 hy sinh. Hình ảnh 2 rãnh mộ cùng danh sách 21 liệt sĩ hiện vẫn được lưu giữ, tạo cơ sở để cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, tìm kiếm.

Khu vực Tây Nam ngã tư Gò Mây, nay thuộc phường Bình Tân, nơi diễn ra trận đánh FSB Pike VI ngày 12/5/1968, cũng được đưa vào diện khảo sát nhằm thu thập thêm thông tin về vị trí chôn cất liệt sĩ.

Tại Nghĩa trang Hàng Keo, nay thuộc đặc khu Côn Đảo, nhiều liệt sĩ hy sinh từ năm 1945, đặc biệt trong giai đoạn khủng bố trắng 1940-1941, được an táng tại đây. Khu vực này được xác định là một trong những địa điểm trọng điểm để khảo sát, xác minh và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Theo kế hoạch, công tác khảo sát tập trung làm rõ diễn biến, quy mô và ý nghĩa lịch sử của các trận đánh; bổ sung hồ sơ quân sự, hồ sơ liệt sĩ và các nguồn tư liệu liên quan. Lực lượng chức năng sẽ gặp gỡ nhân chứng, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và người dân để xác minh địa điểm chiến đấu, vị trí chôn cất ban đầu.

Kết quả khảo sát sẽ được tổng hợp thành hồ sơ khoa học, làm cơ sở phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Các cơ quan, đơn vị phải hoàn tất công tác chuẩn bị trước ngày 22/7. Từ ngày 23/7 đến hết năm 2026, các lực lượng sẽ triển khai khảo sát, xác minh và tìm kiếm theo kế hoạch.

Đọc nhiều trong Thời sự