Sáp nhập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lớn nhất Việt Nam
(Dân trí) - Sau khi sáp nhập, Đại tá Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng mới.
Ngày 21/6, tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức hội nghị bàn giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông và Bình Thuận về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng mới (thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7).
Tại hội nghị, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận, Lâm Đồng đã ký biên bản bàn giao gồm các nội dung chức trách, nhiệm vụ; biên chế các lực lượng; tổ chức Đảng, đảng viên; vũ khí trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất; kinh phí, quỹ vốn…

Hội nghị bàn giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng mới diễn ra tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng (Ảnh: Thành Đông).
Hội nghị cũng bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng mới.
Đại tá Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng mới.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt tình hình, tăng cường đoàn kết thống nhất, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ còn lại của năm 2025.
Trước mắt làm tốt công tác sáp nhập; chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức kiểm kê, bàn giao, tiếp nhận, quản lý chặt chẽ con người, cơ sở vật chất, vũ khí, hệ thống văn kiện, tài liệu, đất quốc phòng…

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận, Lâm Đồng ký biên bản bàn giao các nội dung theo quy định (Ảnh: Thành Đông).
Đồng thời giải quyết chế độ, chính sách, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ, quân nhân đúng quy định. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030.
Theo chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng hợp nhất thành tỉnh mới có tên gọi Lâm Đồng.
Tỉnh Lâm Đồng mới được hình thành dựa trên sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng.
Sau khi nhập, tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên là 24.233,07km2, lớn nhất Việt Nam; quy mô dân số hơn 3,8 triệu người.
Tỉnh Lâm Đồng giáp các tỉnh Đắk Lắk, Đồng Nai, Khánh Hòa, TPHCM, Campuchia và Biển Đông.