Mộ tập thể bộ đội bí mật có thể ở khu hầm chữ A từng phát hiện 8 liệt sĩ

(Dân trí) - Khu vực từng là chiến trường nghi có mộ liệt sĩ tập thể ở tỉnh Quảng Trị nay là xưởng sản xuất trong một nhà chế biến máy nông sản và vườn keo của người dân, nơi đã phát hiện hài cốt trong hầm chữ A.

Nơi từng phát hiện hài cốt trong hầm chữ A

Cuối tháng 6, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) phối hợp Phân viện miền Trung, Viện Thiết kế thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) sử dụng radar xuyên đất khảo sát 2 khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ tập thể ở tỉnh Quảng Trị.

Các khu vực được khảo sát gồm thôn An Nha, xã Cồn Tiên và thôn Tân Tường, xã Cam Lộ (Quảng Trị).

Mộ tập thể bộ đội bí mật có thể ở khu hầm chữ A từng phát hiện 8 liệt sĩ - 1

Lực lượng chức năng dùng radar xuyên đất dò tìm nơi nghi có hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Sư đoàn 968).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khu vực nghi vấn có mộ liệt sĩ tập thể tại thôn An Nha nay là vườn keo của gia đình ông Nguyễn Trường Cẩm (76 tuổi, trú tại thôn An Nha). Ông Cẩm nguyên là Chủ tịch xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cũ (nay là xã Cồn Tiên).

"Mấy hôm trước đơn vị tìm kiếm đến căng dây, dùng thiết bị hiện đại để dò tìm. Chúng tôi rất mong có thể tìm thấy hài cốt các liệt sĩ, đưa các anh trở về", ông Cẩm chia sẻ.

Ông Cẩm cho biết bản thân nhiều lần nhặt được vỏ đạn, mảnh bom trong vườn cây của gia đình. Vào những năm 80 của thế kỷ trước, trong một lần cày xới đất trồng cây, một người cháu của ông Cẩm bất ngờ phát hiện nòng súng, dây thông tin nên đã báo chính quyền địa phương.

Nắm thông tin, cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm tại khu vườn của gia đình ông Cẩm và cất bốc được 8 hài cốt liệt sĩ trong một hầm chữ A, đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio An cũ.

"Vùng này trước là chiến trường ác liệt, từng phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ và di vật trong một hầm chữ A. Do vậy nghi vấn nơi đây còn nhiều hầm như thế là có cơ sở, là căn cứ để đơn vị quy tập mở rộng tìm kiếm", ông Cẩm nêu quan điểm.

Mộ tập thể bộ đội bí mật có thể ở khu hầm chữ A từng phát hiện 8 liệt sĩ - 2

Nơi nghi vấn có mộ liệt sĩ tập thể ở thôn An Nha, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị nay là vườn keo của gia đình ông Nguyễn Trường Cẩm (Ảnh: Tiến Thành).

Theo nguồn tin Sư đoàn 968 thu thập được từ các cựu chiến binh, ngày 16/3/1968, một đơn vị thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 52, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 (nay là Quân đoàn 34) bí mật trú quân trong các hầm chữ A (địa phận thôn An Nha ngày nay) thì bị lộ. Xe tăng Mỹ tổ chức vây ép, đè lấp các hầm, làm nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

Từ cơ sở nguồn tin và việc từng phát hiện hài cốt kèm di vật trong hầm chữ A ở thôn An Nha, lực lượng chức năng nghi vấn còn một số hầm chữ A khác có hài cốt trong khu vực.

"Địa phương luôn quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, xem đây là nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm thiêng liêng đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Chính quyền cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn", bà Trần Thị Oanh, Chủ tịch xã Cồn Tiên nói.

Nghi vấn hố chôn tập thể dưới nhà máy nông sản

Còn tại xã Cam Lộ, vừa qua, Sư đoàn 968 phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Quốc phòng cũng dùng thiết bị radar xuyên đất khảo sát tại một nhà máy chế biến nông sản ở thôn Tân Tường.

Ông Nguyễn Văn Đức (62 tuổi, trú thôn Tân Tường), nhân viên nhà máy cho biết vị trí khảo sát nằm trong kho nguyên liệu của đơn vị, cơ quan chức năng đã dành một buổi để dò tìm tại các vị trí nghi vấn.

Mộ tập thể bộ đội bí mật có thể ở khu hầm chữ A từng phát hiện 8 liệt sĩ - 3

Khu vực nghi vấn có hố chôn tập thể các liệt sĩ ở thôn Tân Tường, xã Cam Lộ nay là kho của nhà máy chế biến nông sản (Ảnh: Tiến Thành).

"Tôi lớn lên ở vùng đất này, nhà máy xây dựng đến nay đã gần 10 năm, trên nền vùng đồng ruộng khô cằn. Khoảng 6 năm trước, cơ quan chức năng cũng có tìm kiếm xung quanh nhà máy nhưng không phát hiện gì. Mới đây lực lượng dùng thiết bị hiện đại kiểm tra ngay trong nhà kho và đánh dấu một số vị trí có dấu hiệu", ông Đức kể.

Trước đó, một số thông tin về hố chôn tập thể tại thôn Tân Tường đã được ông Nguyễn Quang Thục (trú tại phường Đông Hà, Quảng Trị) và một số người dân cung cấp đến lực lượng chức năng.

Ông Thục từng là cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, trực tiếp tham gia công tác chính sách và thu thập được nhiều thông tin từ các nhân chứng.

Theo nguồn tin ông Thục nắm được, trong trận đánh đêm ngày 25/8/1966 của đơn vị Đặc công 31, Quân khu 4, có khoảng 81 cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Mỹ đã chôn cất các liệt sĩ tại các hố chôn tập thể ở thôn Tân Tường.

Khoảng năm 1993-1994, lực lượng chức năng phát hiện 1 hố chôn tập thể, tổ chức cất bốc, đưa hài cốt về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, phường Đông Hà, nghi còn 1 hố chôn tập thể khác tại thôn Tân Tường với khoảng 20 liệt sĩ.

Mộ tập thể bộ đội bí mật có thể ở khu hầm chữ A từng phát hiện 8 liệt sĩ - 4

Ông Nguyễn Quang Thục (bên trái) trao đổi thông tin với phóng viên Dân trí (Ảnh: Nhật Anh).

"Tôi làm công tác chính sách và thu thập thông tin suốt thời gian dài, các nội dung nắm được tôi đều báo đến cơ quan chức năng để phối hợp, chỉ mong sao sớm tìm được các liệt sĩ", ông Thục tâm niệm.

Kết quả khảo sát 2 khu vực nêu trên đang được đơn vị chức năng phân tích, tạo cơ sở cho các hoạt động tìm kiếm tiếp theo.