Kết thúc hoạt động các hội, quỹ từ thiện cấp huyện tại TPHCM từ 1/7

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động ở cấp huyện trên địa bàn TPHCM sẽ kết thúc hoạt động từ thời điểm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Kết thúc hoạt động các hội, quỹ từ thiện cấp huyện tại TPHCM từ 1/7 - 1

Các hội, quỹ có phạm vi hoạt động ở cấp huyện sẽ kết thúc hoạt động từ 1/7 (Ảnh minh họa: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam).

Sở Nội vụ TPHCM vừa có thông báo về một số nội dung liên quan đến tổ chức, hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Nội vụ tham mưu về việc sắp xếp, tinh gọn hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo Đề án sắp xếp, tinh gọn các cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ sau khi sáp nhập, hợp nhất được cấp có thẩm quyền thông qua.

Đối với các hội quần chúng (không phải do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ), quỹ xã hội, quỹ từ thiện thì thực hiện sắp xếp theo hướng dẫn tại Công văn số 1911/BNV-TCPCP của Bộ Nội vụ và các văn bản liên quan.

UBND Thành phố giao nhiệm vụ cho Chủ tịch UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức thực hiện công tác sắp xếp các hội, quỹ có phạm vi hoạt động ở cấp huyện.

Theo đó, Chủ tịch UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức có văn bản thông báo hội, quỹ có phạm vi hoạt động ở cấp huyện kết thúc hoạt động theo thời điểm không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện theo Nghị quyết số 60-NQ/TW (từ ngày 1/7).

Các quận, huyện có trách nhiệm hướng dẫn các hội, quỹ giải quyết tài sản, tài chính và nghĩa vụ; chế độ, chính sách đối với người làm việc và thủ tục tự giải thể theo quy định của pháp luật.

Việc giải quyết tài sản, tài chính công và chế độ, chính sách đối với người làm việc theo chỉ tiêu biên chế được giao tại hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động trong phạm vi cấp huyện thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đối với hội, quỹ cấp xã, UBND Thành phố chỉ đạo Chủ tịch UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động để thực hiện sắp xếp, đảm bảo tinh gọn.

Trường hợp hội, quỹ cấp xã có nguyện vọng tiếp tục hoạt động thì thực hiện thủ tục sáp nhập, hợp nhất, đổi tên theo quy định. Tên gọi của hội, quỹ sau khi sắp xếp phải tương đồng với tên gọi của đơn vị hành chính cấp xã mới.

Trường hợp hội, quỹ cấp xã không có nguyện vọng tiếp tục hoạt động thì thực hiện thủ tục giải thể theo quy định.

Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương để hướng dẫn nghiệp vụ khi sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên hội, quỹ; hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với người làm việc tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ bị ảnh hưởng bởi việc sắp xếp.

UBND TPHCM yêu cầu các quận, huyện và TP Thủ Đức hoàn thành các nhiệm vụ trên chậm nhất là ngày 15/6.