Gia Lai yêu cầu bố trí kinh phí để tổ dân phố hoạt động sau sắp xếp

(Dân trí) - Sau sắp xếp, nhiều tổ dân phố ở Gia Lai gần như không có kinh phí hoạt động, có nơi tổ trưởng phải tự bỏ tiền mua chè, nước phục vụ các cuộc họp. Tỉnh yêu cầu địa phương chủ động bố trí kinh phí.

Mới đây, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cùng các sở, ngành, địa phương đi kiểm tra, khảo sát, làm việc về tình hình tổ chức, hoạt động của tổ dân phố tại các phường thuộc thành phố Quy Nhơn trước đây.

Theo báo cáo, đến ngày 30/6, tỉnh Gia Lai hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố, giảm từ 2.693 xuống còn 1.400 đơn vị. Riêng khu vực thành phố Quy Nhơn trước đây, số thôn, tổ dân phố giảm từ 145 xuống 62, tương đương hơn 57%.

Gia Lai yêu cầu bố trí kinh phí để tổ dân phố hoạt động sau sắp xếp - 1

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, kiểm tra hoạt động tại các tổ dân phố sau khi sắp xếp (Ảnh: Công Sơn).

Hơn 1 tháng sau sắp xếp, hoạt động của các tổ dân phố cơ bản ổn định, từng bước đi vào nền nếp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, quá trình vận hành mô hình mới cũng phát sinh nhiều khó khăn, nhất là kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu.

Ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, cho biết địa phương trước đây có 19 khu phố, sau sắp xếp còn 9 tổ dân phố, giảm hơn một nửa. Theo ông, hoạt động các tổ dân phố dần ổn định nhưng khó khăn hiện nay là thiếu kinh phí.

“Do không có kinh phí hoạt động, hầu hết các hoạt động ở tổ dân phố đều do tổ trưởng đứng ra lo. Từ tiền mua chè, nước phục vụ các cuộc họp đến các hoạt động ở cơ sở, tổ trưởng phải tự xoay xở. Người nào nhanh nhẹn còn vận động xã hội hóa được, còn lại tự bỏ tiền túi nên rất khó khăn”, ông Quang nói.

Bà Nguyễn Thị Bích Hoa, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam, cho biết một số địa phương trước đây chỉ hỗ trợ 1-2 triệu đồng/năm cho khu phố, không đáp ứng nhu cầu hoạt động. Bà Hoa đề nghị tỉnh có cơ chế bố trí kinh phí thường xuyên cho các tổ dân phố hoạt động hiệu quả hơn.

Một vấn đề khác được các địa phương đặc biệt quan tâm là giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sắp xếp.

Gia Lai yêu cầu bố trí kinh phí để tổ dân phố hoạt động sau sắp xếp - 2

Sau sắp xếp, nhiều tổ dân phố thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị để hoạt động hiệu quả (Ảnh: Doãn Công).

Theo đại diện phường Quy Nhơn Đông, sau sắp xếp khu phố, địa phương có 34 người hoạt động không chuyên trách dôi dư. Trong số này, 27 người thuộc diện hưởng chính sách theo Nghị định 154/2025 của Chính phủ và 7 trường hợp được giải quyết theo chính sách của tỉnh.

Do mức hỗ trợ giữa 2 chính sách chênh lệch lớn, địa phương lo ngại phát sinh khiếu nại, khiếu kiện. Đây cũng là vướng mắc chung tại nhiều địa phương. Vì vậy, các địa phương kiến nghị tỉnh nghiên cứu chính sách hỗ trợ tương ứng Nghị định 154, bảo đảm quyền lợi cho người hoạt động không chuyên trách.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương chủ động bố trí kinh phí để bảo đảm điều kiện hoạt động cho tổ dân phố sau sắp xếp. Trước mắt, các xã, phường cần tận dụng nguồn lực hiện có, chủ động mua sắm những trang thiết bị thiết yếu, trong đó mỗi tổ dân phố tối thiểu cần có máy tính, máy in và kết nối wifi.

Đối với chế độ, chính sách, ông Phạm Anh Tuấn cho biết tỉnh sẽ nghiên cứu, xây dựng chính sách phù hợp, bảo đảm thu nhập tương xứng với công việc của người hoạt động không chuyên trách tại tổ dân phố.

Đọc nhiều trong Nội vụ