Điện Biên: Triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
(Dân trí) - Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được tỉnh Điện Biên triển khai tích cực, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ.
Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo (BCĐ) 515 tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021-2025, BCĐ 515 tỉnh Điện Biên và các ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, các kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện.
Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, tạo được sự đồng thuận. Vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được các đơn vị, địa phương thực hiện chặt chẽ.
Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được triển khai tích cực, đáp ứng được nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ, góp phần ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn và củng cố thêm niềm tin của người dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với Quân đội và hậu phương Quân đội.

Mới đây, vào ngày 26/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao, tỉnh Điện Biên, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 cùng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào về nước đợt 2, mùa khô 2024-2025.
Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Đặng Văn Long - Phó Tư lệnh Quân khu 2, Đại tá Nguyễn Ngọc Ngân - Phó Chủ nhiệm Quân khu 2 cùng các lãnh đạo trong đoàn công tác 515 Quân khu 2. Về phía tỉnh Điện Biên có ông Lò Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên cùng đông đảo người dân tại địa phương.
Các hài cốt liệt sĩ được Đội tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ Quân khu 2 khảo sát, tìm kiếm và cất bốc tại các tỉnh Bắc Lào. Trong số 8 hài cốt liệt sĩ được bàn giao đưa về nước, có 1 hài cốt liệt sĩ đã xác định danh tính được bàn giao về an táng tại tỉnh Hà Giang, còn 7 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính đã thực hiện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định AND.
Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ - những người con ưu tú của Tổ quốc đã cống hiến tuổi thanh xuân vì nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước bạn Lào.
Sau phần nghi lễ, các đại biểu và đông đảo người dân đã tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao - nơi yên nghỉ của hơn 2.500 anh hùng liệt sĩ từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại chiến trường 6 tỉnh Bắc Lào trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cũng như trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.
Buổi lễ không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” mà còn là dịp để thế hệ hôm nay bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước vì độc lập, tự do của hai dân tộc Việt - Lào.

Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Điện Biên tổ chức 3 đợt quy tập đón nhận, an táng 5 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp vào an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập; phối hợp Đội Quy tập mộ liệt sĩ Quân khu 2 tổ chức 9 đợt đón nhận, truy điệu và an táng 67 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao.
Hàng năm, tỉnh tổ chức tu bổ, tôn tạo phần mộ, cảnh quan tại các Nghĩa trang liệt sĩ, thực hiện cải tạo, mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ để các công trình này trở thành công trình văn hóa lịch sử, hàng năm đón hàng trăm nghìn lượt người và các đoàn khách trong nước, quốc tế, thân nhân liệt sĩ đến thăm viếng.











