Đề xuất mức hỗ trợ một lần cho cán bộ làm việc tại trung tâm hành chính mới

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Tỉnh Gia Lai đã có tờ trình đề xuất mức dự kiến hỗ trợ kinh phí một lần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đến làm việc tại trung tâm hành chính mới là 23 triệu đồng.

Ngày 16/6, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có tờ trình gửi Đảng ủy UBND tỉnh để xin chủ trương trình Hội đồng nhân dân về việc hỗ trợ kinh phí một lần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi đến làm việc tại trung tâm hành chính tỉnh mới.

Theo tờ trình UBND tỉnh Gia Lai, dự kiến mức hỗ trợ kinh phí một lần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi đến nơi làm việc ở trung tâm hành chính mới, đặt tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hiện nay là 23 triệu đồng, tương đương với 10 tháng lương cơ sở.

Đề xuất mức hỗ trợ một lần cho cán bộ làm việc tại trung tâm hành chính mới - 1

Thời gian qua, 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định đã có nhiều buổi làm việc để bàn về việc triển khai sáp nhập tỉnh (Ảnh: Doãn Công).

Kinh phí dự kiến thực hiện trích từ nguồn ngân sách tỉnh Gia Lai khoảng 42 tỷ đồng cho 1.844 người. Dự kiến sẽ trình tại Kỳ họp chuyên đề gần nhất năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Mức nêu trên nhằm hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động mua sắm các vật dụng sinh hoạt thiết yếu và đồ dùng phục vụ sinh hoạt cá nhân, trong quá trình chuyển đến công tác tại trung tâm hành chính mới.

Cũng theo UBND tỉnh Gia Lai, để triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, một bộ phận cán bộ thuộc các sở, ban, ngành tỉnh Gia Lai sẽ di chuyển khoảng 165km về trung tâm hành chính mới tại thành phố Quy Nhơn.

Chính vì vậy, việc hỗ trợ nêu trên là một chính sách thiết thực, góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ yên tâm công tác, nhanh chóng ổn định tại nơi ở mới.

Trước đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định đã thông qua nghị quyết về việc giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, dự án cải tạo Nhà khách Thanh Bình, tại số 6 Lý Thường Kiệt, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn làm nhà ở công vụ thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Dự án có tổng vốn gần 20 tỷ đồng, từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Quy mô đầu tư xây dựng, cải tạo gồm 5 khối nhà từ 2 đến 5 tầng. Tổng diện tích xây dựng hơn 1.800m2, tổng diện tích sàn xây dựng gần 7.500m2. Thời gian thực hiện trong năm 2025.

Đề xuất mức hỗ trợ một lần cho cán bộ làm việc tại trung tâm hành chính mới - 2

Nhà khách Thanh Bình tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định sẽ được cải tạo làm nhà công vụ hỗ trợ cán bộ tỉnh Gia Lai về Bình Định làm việc sau khi sáp nhập 2 tỉnh (Ảnh: Doãn Công).

Sở Xây dựng tỉnh Bình Định cũng có công văn giới thiệu thông tin các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tới các cơ quan của tỉnh Gia Lai. Chủ trương này nhằm giải quyết nhu cầu mua nhà ở xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại tỉnh Gia Lai.

Theo thống kê từ Sở Xây dựng tỉnh Bình Định, trên địa bàn thành phố Quy Nhơn có 4 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng quy mô 2.000 căn. Trong số này, 1.831 căn đã được bán, còn lại 169 căn. Giá bán thấp nhất là 11,6 triệu đồng/m2 và cao nhất là 15,9 triệu đồng/m2.

Bên cạnh đó, có 4 dự án nhà ở xã hội khác đang trong quá trình thi công và đủ điều kiện để bán, với tổng quy mô 1.642 căn.

Theo Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 được Quốc hội thông qua, toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Gia Lai sẽ sáp nhập với tỉnh Bình Định và lấy tên là tỉnh Gia Lai. Trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh mới sẽ đặt tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hiện nay.

Sau sắp xếp, tỉnh Gia Lai mới dự kiến có diện tích 21.576km2 và dân số hơn 3,5 triệu người, với 135 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm 110 xã và 25 phường.

Số lượng cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh dự kiến bố trí tiếp tục công tác là 17.228 người. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh dự kiến nghỉ chế độ, chính sách theo quy định là 1.276 người.