Đề xuất chi hơn 32 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ đổi nơi làm việc khi sáp nhập tỉnh
(Dân trí) - Sở Nội vụ Quảng Trị đã có đề xuất về việc hỗ trợ chi phí đi lại và chỗ ở ban đầu cho các cán bộ, công chức, người lao động chuyển ra Quảng Bình làm việc khi Quảng Bình và Quảng Trị sáp nhập.
Sáng 20/6, lãnh đạo Sở Nội vụ Quảng Trị cho biết đã có tờ trình gửi UBND tỉnh, đề xuất chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức Quảng Trị chuyển ra Quảng Bình công tác khi 2 tỉnh sáp nhập.
Theo vị lãnh đạo, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sớm ổn định cuộc sống, thích nghi với môi trường làm việc mới. Tuy nhiên đề xuất nêu trên còn phải chờ Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị họp và cho ý kiến quyết định.

Một cuộc họp của lãnh đạo hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị (Ảnh: Thanh Hiếu).
Được biết, tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến cho chính sách nêu trên khoảng 32 tỷ đồng, bao gồm chi phí đi lại và chỗ ở.
Trong đó, có chi phí đi lại ban đầu áp dụng trong 6 tháng với tổng số tiền 9,6 triệu đồng/người; chi phí chỗ ở (áp dụng cho trường hợp không được bố trí nhà ở công vụ hoặc có nguyện vọng thuê nhà ở bên ngoài) là 2 triệu đồng/người/tháng, tương đương 12 triệu đồng/người trong 6 tháng.
Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Quảng Trị sáp nhập với Quảng Bình, tên gọi mới là tỉnh Quảng Trị, trung tâm hành chính đặt tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình hiện nay.

Thành phố Đồng Hới hiện nay sẽ là trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh Quảng Trị mới sau sáp nhập (Ảnh: Nhật Anh).
Tỉnh Quảng Trị mới sẽ có diện tích gần 12.700km2, dân số hơn 1,8 triệu người và 78 đơn vị hành chính cấp xã (69 xã, 8 phường và đặc khu Cồn Cỏ).
Dự kiến có khoảng 1.560 người sẽ chuyển đến làm việc tại trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh Quảng Trị mới.
Ngày 1/7, tuyến tàu hỏa nối Ga Đông Hà và Ga Đồng Hới cũng chính thức đi vào hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức và người dân khi hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị sáp nhập.