Cán bộ mất nửa tháng lương trả phí BOT đi làm: Mở lối đi tạm

(Dân trí) - Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng đề xuất giảm phí BOT cho cán bộ, công chức xã Hra (Gia Lai) đi làm hàng ngày không phù hợp với quy định. Địa phương đã mở lối đi tạm để cán bộ tránh trạm thu phí.

Ngày 22/6, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) đã có văn bản phản hồi về đề xuất của UBND tỉnh Gia Lai xin giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với cán bộ, công chức đang công tác tại trụ sở UBND xã Hra (Gia Lai) khi qua Trạm thu phí BOT tại km124+720 trên quốc lộ 19.

Theo văn bản từ Cục Đường bộ Việt Nam, ngày 7/5, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản đề nghị xem xét giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các phương tiện ô tô thuộc sở hữu của cán bộ, công chức làm việc tại trụ sở UBND xã Hra khi lưu thông qua trạm thu phí tại km124+720, trên quốc lộ 19.

Cán bộ mất nửa tháng lương trả phí BOT đi làm: Mở lối đi tạm - 1

Trạm thu phí BOT của Công ty BOT 36.71 tại km124+72 gần trước lối vào trụ sở UBND xã Hra (Ảnh: Phạm Hoàng).

Tuy nhiên, đối chiếu với các quy định hiện hành, Cục Đường bộ Việt Nam xác định các phương tiện nêu trên không thuộc nhóm đối tượng được giảm giá theo văn bản số 11519/BGTVT-ĐTCT ngày 11/10/2017 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng).

"Công tác giảm giá vé cho các phương tiện vùng lân cận đã được thực hiện thống nhất tại các trạm thu phí trên cả nước từ năm 2017 đến nay, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên. Vì vậy, việc giảm giá riêng cho phương tiện của cán bộ, công chức làm việc tại UBND xã Hra là chưa phù hợp", văn bản của Cục Đường bộ Việt Nam nêu rõ.

Cán bộ mất nửa tháng lương trả phí BOT đi làm: Mở lối đi tạm - 2

Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản không đồng ý đề xuất giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với cán bộ, công chức đang công tác tại trụ sở UBND xã Hra (Ảnh: Phạm Hoàng).

Để giảm bớt chi phí đi lại, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương hướng dẫn chủ phương tiện căn cứ nhu cầu thực tế qua trạm để lựa chọn hình thức mua vé tháng hoặc vé quý phù hợp.

Liên quan đến kết quả trả lời này, đại diện UBND xã Hra cho biết địa phương đã chủ động sử dụng lối đi tạm nằm bên hông trụ sở để phục vụ việc đi lại của cán bộ, công chức có nhiệm vụ thường xuyên xuống trung tâm xã. Địa phương cũng hướng dẫn cán bộ, nhân viên mua vé tháng hoặc sử dụng lối đi nội bộ, góp phần giảm áp lực chi phí do phải qua trạm BOT nhiều lần mỗi ngày.

Như Dân trí thông tin, thời gian qua, nhiều cán bộ, công chức tại xã Hra (Gia Lai) gặp khó khăn do việc chi trả phí qua trạm thu phí BOT tại km124+720 trên quốc lộ 19, do Công ty BOT 36.71 quản lý do tần suất qua lại nhiều lần vì nhiệm vụ, công việc.

Với mỗi cán bộ qua lại 4 lượt, số tiền thanh toán là hơn 3,5 triệu đồng/tháng (tính 22 ngày làm việc). Ngay cả khi chỉ qua lại 2 lượt/ngày, số tiền cũng hơn 1,7 triệu đồng/tháng.

Theo đại diện UBND xã Hra, sau khi sáp nhập xã Đăk Ta Ley và Hra, trụ sở UBND xã Hra mới nằm cách trạm thu phí BOT khoảng 200m, một nửa cán bộ đi làm phải qua lại trạm hàng ngày. Trước thực tế này, địa phương đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Gia Lai và Công ty BOT 36.71 xem xét miễn phí qua trạm đối với phương tiện của cán bộ, công chức công tác tại xã.