"Con người có thể thay đổi nhưng nhiệm vụ vẫn phải thông suốt"

Vi Thảo

(Dân trí) - "Chúng tôi xác định rất rõ, con người có thể thay đổi nhưng nhiệm vụ vẫn phải thông suốt, không thể vì sắp xếp mà làm ảnh hưởng đến người dân", Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế khẳng định.

Tại họp báo thường kỳ quý I năm 2025, ông Phan Quốc Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Huế, cho biết, thành phố đang tập trung triển khai chỉ đạo của Trung ương về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, dự kiến trình Ban Chỉ đạo và Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến trước ngày 10/4.

Trước đó, Thành ủy Huế đã ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận 127-KL/TW, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai thực hiện nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Con người có thể thay đổi nhưng nhiệm vụ vẫn phải thông suốt - 1

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ quý I năm 2025 (Ảnh: Vi Thảo).

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế, cho biết, thời gian qua địa phương này đã trải qua nhiều đợt sắp xếp, tổ chức bộ máy chính quyền; đặc biệt là việc triển khai nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Thành phố Huế đã thành lập các quận, huyện, xã, phường mới nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị và phát triển kinh tế - xã hội. 

Cùng với đó, thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các sở, ban, ngành, các cơ quan chuyên môn cấp huyện. Bộ máy mới chính thức đi vào hoạt động theo hướng "tinh, gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả" từ ngày 1/3.

Việc sắp xếp nhân sự, cán bộ, viên chức phục vụ đơn vị hành chính mới đã được thành phố Huế thực hiện khoa học, minh bạch và công bằng, đúng quy định pháp luật, đảm bảo hiệu quả công tác quản lý.

Theo ông Bình, ưu tiên hàng đầu khi thực hiện công cuộc sắp xếp, tinh gọn là khẩn trương ổn định bộ máy, đảm bảo hoạt động hành chính thông suốt, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Nhờ đó, trong quý I, thành phố Huế đạt được nhiều kết quả khả quan trong phát triển kinh tế - xã hội, như tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 9,9%; giải ngân vốn đầu tư công đạt 23%, thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước; thu ngân sách nhà nước đạt 3.520 tỷ đồng.

Đặc biệt, Huế đã hỗ trợ, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc để các nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục, khởi công hàng loạt dự án trọng điểm.

Lãnh đạo UBND thành phố Huế cho rằng, để "kê đơn bốc thuốc chuẩn" phải "bắt đúng bệnh", cần nhìn nhận thẳng thắn những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, từ đó tìm ra giải pháp, có cơ chế, chính sách giải quyết phù hợp.

Con người có thể thay đổi nhưng nhiệm vụ vẫn phải thông suốt - 2

Một góc trung tâm thành phố Huế nhìn từ trên cao (Ảnh: Đình Hoàng).

Ông Bình nhìn nhận, vẫn có một số vấn đề chậm, tồn đọng, do những thay đổi về đơn vị hành chính, cơ quan chuyên môn, con người. Lãnh đạo thành phố Huế đã chỉ đạo trực tiếp, ban hành các văn bản chuyên ngành, hướng dẫn giải quyết đúng thời hạn quy định.

"Chúng tôi xác định rất rõ, con người có thể thay đổi nhưng nhiệm vụ vẫn phải thông suốt, không thể vì sắp xếp mà làm ảnh hưởng đến người dân", Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế khẳng định.

Theo ông Bình, tới đây khi thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị chắc chắn sẽ có những tác động.

Vì vậy, lãnh đạo thành phố Huế thường xuyên quán triệt, chỉ đạo, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, người lao động.

Thành phố Huế cũng chuẩn bị các kế hoạch, giải pháp để đến khi có quyết định, hướng dẫn chính thức từ Trung ương, địa phương có thể nhanh chóng triển khai một cách hiệu quả nhất.