Chính quyền địa phương hai cấp tạo động lực mới cho kinh tế
(Dân trí) - Việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp được kỳ vọng sẽ đơn giản hóa thủ tục, nâng cao hiệu quả quản lý và mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.
Tại cuộc họp báo quốc tế về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp và triển khai chính quyền địa phương 2 cấp từ 1/7, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long khẳng định chủ trương tổ chức lại bộ máy chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn không chỉ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, mà còn đáp ứng yêu cầu cao hơn trong điều hành và phát triển kinh tế.
"Từ khâu chuẩn bị, việc bố trí cán bộ đều được thực hiện kỹ lưỡng, đảm bảo tính liên tục, phục vụ hoạt động hiệu quả hơn", ông Trương Hải Long nói.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long (Ảnh: Thành Đông).
Phản hồi những băn khoăn của các phóng viên về việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp sẽ tác động như thế nào đến kinh tế - xã hội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng nói mục tiêu lớn nhất của mô hình chính quyền hai cấp là chuyển đổi trạng thái quản lý - từ hành chính thuần túy sang chủ động hỗ trợ sản xuất kinh doanh.
"Tinh giản bộ máy không phải mục đích cuối cùng, mà là hệ quả tất yếu khi triển khai mô hình chính quyền hai cấp nhằm giảm cấp trung gian, đơn giản hóa thủ tục, tối ưu nguồn lực và tăng cường tính minh bạch", ông Hùng nhấn mạnh.
Việc sáp nhập và tinh gọn các đơn vị hành chính sẽ giúp mở rộng quy mô quản lý và không gian phát triển kinh tế - xã hội. Với 34 tỉnh, thành, trong đó có nhiều tỉnh, thành có diện tích lớn hơn sau sắp xếp, các địa phương có cơ hội kết nối thuận lợi hơn, từ đó thúc đẩy dòng chảy đầu tư, thương mại, dịch vụ. Việc giao quyền trực tiếp cho các cấp hành chính sẽ giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận thủ tục dễ dàng hơn, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy chuyển đổi số trong nền hành chính công.

Việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã sẽ giúp mở rộng quy mô quản lý và không gian phát triển kinh tế - xã hội (Ảnh: Thành Đông).
Lãnh đạo các bộ, ngành nhấn mạnh việc tổ chức lại bộ máy được thực hiện đồng bộ, có lộ trình rõ ràng, không gây xáo trộn cho môi trường đầu tư. Ngược lại, mô hình mới được kỳ vọng sẽ tạo thêm động năng cho nền kinh tế, đặc biệt là trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
"Chúng tôi nhận được sự đồng thuận từ các cấp, cả trung ương đến địa phương. Cán bộ, công chức, viên chức đều thấy rõ tính cần thiết của mô hình mới. Đây là một bước chuyển căn cơ để tạo ra hiệu quả lớn hơn cho nền kinh tế", ông Hùng nói.
Sự kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư vào mô hình chính quyền hai cấp cũng đang được thể hiện rõ qua các con số. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025 - quãng thời gian cả nước gấp rút chuẩn bị triển khai mô hình mới - tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh đầu tư nước ngoài đạt 18,38 tỷ USD, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước.
"Các nhà đầu tư đang nhìn thấy một tương lai thuận lợi và rõ ràng hơn trong điều hành, chính sách và thủ tục," ông Hùng nói thêm.