Bộ Nội vụ chọn 34 cán bộ tiêu biểu đưa về địa phương 3 tháng
(Dân trí) - Bộ Nội vụ thực hiện nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ là đưa 34 cán bộ có năng lực, trình độ, tâm huyết, trách nhiệm, mỗi người về một tỉnh, thành để hỗ trợ các địa phương trong 3 tháng.
Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu tại hội nghị giao ban Bộ Nội vụ triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8, sáng 5/8.
Tinh thần xung phong, tình nguyện đi địa phương
Tại hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khái quát, trong tháng 7 vừa qua, Bộ đã tập trung triển khai vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ngay từ ngày đầu sau sáp nhập.
Sau 1 tháng, đánh giá tổng thể, theo Bộ trưởng, việc vận hành chính quyền 2 cấp khá tốt dù vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc tất yếu phát sinh. Cùng với những nhiệm vụ khác, trong tháng qua, Bộ đã hoàn thành nhiều công việc lớn, quan trọng.
Về nhiệm vụ trong tháng 8, trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Chính phủ, đặc biệt kế hoạch bổ sung mới của Ban Chỉ đạo về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Bộ trưởng đốc thúc nhiều nhiệm vụ phải hoàn thành trong tháng này, nhất là liên quan đến vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà điểm những việc lớn cần các đơn vị thuộc, trực thuộc thảo luận tại hội nghị. Đầu tiên, Bộ Nội vụ sẽ lựa chọn 34 cán bộ có năng lực, trình độ, tâm huyết, trách nhiệm đưa về địa phương, hỗ trợ các tỉnh, thành trong 3 tháng. Trong đợt này, Bộ lựa chọn những người tiêu biểu, đảm bảo thực hiện được các nhiệm vụ liên quan việc triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, không chỉ ở lĩnh vực đang phụ trách.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà quán triệt nhiệm vụ tới lãnh đạo, cán bộ Bộ Nội vụ trong tháng 8 (Ảnh: Sơn Nguyễn).
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, Bộ trưởng yêu cầu bắt buộc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu để cán bộ được chọn sẵn sàng lên đường. Đây là nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ và Bộ Nội vụ là cơ quan gương mẫu đi đầu.
“Chúng tôi lấy tinh thần xung phong, tình nguyện, trách nhiệm. Những cán bộ đi địa phương sẽ được ghi nhận, đánh giá rất cao”, Bộ trưởng nhấn mạnh.
Để thực hiện được nhiệm vụ này, theo Bộ trưởng, các đơn vị có trong phương án lựa chọn coi đây niềm vinh dự, gánh vác trọng trách chung của Bộ Nội vụ với tinh thần “đi để chiến thắng trở về”.
Nhấn mạnh tính chất của nhiệm vụ mới, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc bàn thảo kỹ lưỡng để lên phương án dự kiến lựa chọn theo các tiêu chí đề ra.
Bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, người đứng đầu ngành Nội vụ cũng lưu ý việc xây dựng hệ thống thể chế cần đảm bảo tiến độ. Bộ sẽ tổ chức tập huấn cho chính quyền địa phương cấp xã trong tuần này.
Hoàn thành khối lượng công việc lớn
Cũng tại hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Xuân Hân cho biết, về công tác thể chế, trong tháng 7 Bộ đã trình Chính phủ ban hành 3 nghị định; 1 nghị quyết; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 5 quyết định; trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành theo thẩm quyền 3 thông tư.
Bên cạnh đó, Bộ đã tập trung tham mưu cấp có thẩm quyền vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7.
Cụ thể, các đơn vị tổng hợp, cập nhật tình hình các địa phương thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời chủ động, kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn, xử lý những khó khăn, vướng mắc, các vấn đề phát sinh ngay sau khi thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị (Ảnh: Sơn Nguyễn).
Theo ông Hân, Bộ Nội vụ cũng ưu tiên mọi nguồn lực, tập trung cao độ tham mưu cho cấp có thẩm quyền triển khai hoàn thành các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.
Mặt khác, Chánh Văn phòng Bộ thông tin, Bộ đã chủ động, tích cực triển khai Đề án tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, trong đó đã tham mưu ban hành hướng dẫn tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025...
Liên quan đến lĩnh vực tiền lương và bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Các cơ quan chuyên môn đã xây dựng để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định kiện toàn và Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.
Cũng trong lĩnh vực này, Bộ đã báo cáo Chính phủ khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia về mức điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng; tham mưu việc thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8
Về nhiệm vụ trong tháng 8, Chánh Văn phòng Bộ cho hay, các đơn vị tập trung thực hiện 3 kế hoạch triển khai thi hành Luật Cán bộ, công chức năm 2025, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025, Luật Việc làm năm 2025 bảo đảm tiến độ, chất lượng, nhất là đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nghị định, thông tư.
Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách và bảo đảm nguồn lực triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện 4 nghị quyết “bộ tứ trụ cột” của Bộ Chính trị.

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Xuân Hân (Ảnh: Sơn Nguyễn).
Liên quan đến nhiệm vụ tiếp tục triển khai các nội dung cải cách chính sách tiền lương theo Kết luận số 83-KL/TW của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ tham mưu cho cấp có thẩm quyền rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp, tổ chức bộ máy.
Đây là cơ sở để xây dựng, trình Chính phủ, Bộ trưởng ban hành các nghị định, thông tư theo thẩm quyền liên quan đến chính sách phụ cấp, đảm bảo đồng bộ, phù hợp tại các địa phương.