Bí thư Trung ương Đảng đồng tình việc đưa 34 cán bộ tỉnh về xã, phường mới

Trung Thi

(Dân trí) - Làm việc với 2 tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang nêu quan điểm đồng tình với việc đưa cán bộ từ tỉnh về công tác tại các xã, phường mới.

Chiều 23/6, Đoàn công tác của Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương do ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận và Khánh Hòa về công tác chuẩn bị, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa và Ninh Thuận cho biết công tác triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp được thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Trung ương.

Bí thư Trung ương Đảng đồng tình việc đưa 34 cán bộ tỉnh về xã, phường mới - 1

Ông Trần Lưu Quang, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, trao đổi với cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công xã Cam Lâm (mới) (Ảnh: Văn Minh).

Các nội dung công việc như xây dựng phương án sắp xếp cơ sở vật chất, bố trí nhân sự, kiện toàn tổ chức bộ máy, kiểm kê tài sản, tài liệu, tài chính cơ bản đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Các sở, ngành thuộc 2 tỉnh đã kịp thời phối hợp xây dựng, hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền thông qua các đề án, phương án sắp xếp bộ máy hành chính các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp sau khi hợp nhất tỉnh.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho biết đến nay tỉnh đã tăng cường 34 cán bộ, lãnh đạo cấp tỉnh về công tác tại cấp xã mới, qua đó góp phần giải quyết khối lượng công việc lớn của chính quyền cơ sở.

Bí thư Trung ương Đảng đồng tình việc đưa 34 cán bộ tỉnh về xã, phường mới - 2

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (Ảnh: Văn Minh).

Còn theo ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, tỉnh này đã tạo điều kiện tối đa về cơ sở vật chất, chính sách hỗ trợ cho cán bộ chuyển địa bàn công tác. Trong đó, tỉnh đã bố trí trường, lớp cho khoảng 300 học sinh là con em cán bộ tỉnh Ninh Thuận sang Khánh Hòa làm việc sau khi hợp nhất tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa cũng đã mở tuyến xe buýt Nha Trang (Khánh Hòa) - Phan Rang (Ninh Thuận) để phục vụ việc đi lại, làm việc của cán bộ.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Trần Lưu Quang biểu dương tinh thần chủ động, kịp thời của 2 tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận trong việc chuẩn bị, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương ghi nhận 2 tỉnh đã làm tốt công tác cán bộ. Trong quá trình thực hiện có xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, từ đó xem xét năng lực, phẩm chất chính trị để bố trí cán bộ phù hợp, đảm bảo hài hòa giữa cán bộ 2 tỉnh, tạo được sự đồng thuận cao.

Ông Trần Lưu Quang cho biết ông đồng tình với phương án đưa 34 cán bộ cấp tỉnh về công tác tại xã, phường mới, như Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã thông tin.

Bí thư Trung ương Đảng đồng tình việc đưa 34 cán bộ tỉnh về xã, phường mới - 3

Ông Trần Lưu Quang phát biểu kết luận tại buổi làm việc (Ảnh: Văn Minh).

Ông cũng lưu ý, khi bộ máy chính quyền mới đi vào vận hành, cần chú trọng giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho người dân.

Ngoài ra, ông Trần Lưu Quang đề nghị 2 tỉnh quan tâm đến công tác lưu trữ hồ sơ, tránh tình trạng thất lạc tài liệu.

Trước đó vào sáng cùng ngày, ông Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác vận hành thử nghiệm Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường Phan Rang (mới) và xã Cam Lâm (mới), thuộc tỉnh Khánh Hòa sau sáp nhập.

Qua kiểm tra, ông Trần Lưu Quang đánh giá cao nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc bố trí trang thiết bị hiện đại, sắp xếp, hướng dẫn các thủ tục mới cho người dân.

Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cho rằng, hiện nay người dân còn bỡ ngỡ, chưa quen với cách vận hành mới nên các bộ phận cần tận tình hướng dẫn. Ông gợi ý chính quyền cấp xã mới nên đưa lực lượng đoàn thanh niên tham gia hỗ trợ, hướng dẫn người dân.

Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Trong đó, tỉnh Khánh Hòa sẽ sáp nhập với tỉnh Ninh Thuận. Tỉnh mới lấy tên là Khánh Hòa, trung tâm chính trị - xã hội đặt tại Khánh Hòa hiện nay.

Sau khi sắp xếp, tỉnh Khánh Hòa có 65 đơn vị hành chính cấp xã và đặc khu Trường Sa.