Báo Dân trí, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hợp tác phát huy giá trị tài liệu di sản
(Dân trí) - Tổng biên tập báo Dân trí và Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thỏa thuận hợp tác khai thác, lan tỏa thông tin dữ liệu, tư liệu vô giá hàng trăm năm lịch sử đất nước được giữ gìn đến nay.
Chiều 20/3, lãnh đạo báo Dân trí và Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ trao đổi thỏa thuận hợp tác trong năm 2025.
Trao đổi tại cuộc làm việc, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng khái quát lịch sử 63 năm thành lập của đơn vị, từ một cơ quan thuộc Chính phủ trong 30 năm, tới khi trở thành một cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nội vụ năm 1992.

Báo Dân trí và Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thống nhất hợp tác cùng khai thác, phát huy giá trị hệ thống tư liệu, dữ liệu di sản được lưu giữ (Ảnh: Mạnh Quân).
Ngành lưu trữ vốn được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm, trực tiếp chỉ đạo từ những ngày đầu thành lập, được kế thừa truyền thống, quy củ từ triều Nguyễn sang thời Pháp thuộc, gìn giữ qua những giai đoạn dài các cuộc kháng chiến kiến quốc… nên đến nay, Việt Nam đã có được kho tài liệu đồ sộ mang nhiều giá trị di sản.
Cục trưởng Đặng Thanh Tùng cho biết, ngành lưu trữ Việt Nam hiện được xếp trong tốp 10 thế giới về lĩnh vực này. Nhiều tài liệu lịch sử được gìn giữ trọn vẹn đã được công nhận di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức thế giới của UNESCO như mộc bản, châu bản triều Nguyễn, các bảo vật quốc gia…
Vấn đề hợp tác để khai thác giá trị khối tài liệu đồ sộ đã được đặt ra, cụ thể hóa trong Luật Lưu trữ năm 2024. Tại đây, quan điểm, định hướng lớn được khẳng định lưu trữ để phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ phát triển đất nước.
Thỏa thuận hợp tác giữa Cục Văn thư và Lưu trữ với báo Dân trí để khai thác, lan truyền những giá trị của kho tài liệu, dữ liệu lịch sử này là hoạt động cụ thể hóa chủ trương, quy định của pháp luật.

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng và Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh trao đổi về định hướng hợp tác của hai cơ quan thuộc Bộ Nội vụ (Ảnh: Mạnh Quân).
Đáp lại những kỳ vọng, tâm huyết của Cục trưởng Đặng Thanh Tùng, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí thống nhất quan điểm hợp tác, khai thác và lan tỏa tư liệu để mang lại những giá trị tích cực cho xã hội.
Tổng Biên tập báo Dân trí nhận định, thực tế, người dân, bạn đọc, xã hội có nhu cầu lớn tiếp nhận lượng thông tin, kiến thức từ tài liệu, tư liệu lịch sử chính thống, giá trị. Báo Dân trí rất mong sự phối hợp với một đơn vị cùng bộ chủ quản để khai thác hiệu quả, đưa thông tin đến độc giả với nhiều phương thức thể hiện, truyền tải hiện đại, sinh động.
Ông Phạm Tuấn Anh gợi mở, hiện tại, sự kiện nhận được sự quan tâm lớn từ người dân, dư luận là việc tổ chức lại bộ máy nhà nước, trong đó trọng tâm là sắp xếp đơn vị hành chính tại địa phương. Liên quan đến việc này, thông tin về sự thay đổi của địa bàn, cách thức tổ chức hệ thống đơn vị hành chính tại Việt Nam cũng được quan tâm, tìm kiếm ở mức độ cao. Có thể tiếp cận, khai thác được dữ liệu, tài liệu về những vấn đề này vừa là yêu cầu công việc của tòa soạn vừa đáp ứng nhu cầu của độc giả, người dân cả nước.
Ngoài ra, trong một năm có rất nhiều dịp kỷ niệm lớn của đất nước như năm 2025 này, như 50 năm giải phóng miền Nam, 80 năm thành lập nước, 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam… những thông tin tư liệu đang được Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước quản lý sẽ thực sự phát huy giá trị khi được lan tỏa trên kênh báo chí truyền thông.
Lãnh đạo hai cơ quan hợp tác thống nhất chủ trương, định hướng hợp tác vì lợi ích chung của cộng đồng, xã hội. Thỏa thuận phối hợp sớm của 2 cơ quan ngay sau công cuộc hợp nhất 2 bộ Nội vụ và LĐ-TB&XH là một điển hình về sự hiệu quả của việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhà nước ở Trung ương.