Chung kết Olympia: Liệu Nguyễn Việt Thái có vượt qua áp lực scandal?

Nhật Chung

(Dân trí) - Nhà leo núi Nguyễn Việt Thái, trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ - trường Đại học Ngoại Ngữ vấp phải nhiều lùm xùm về cách ăn mừng và phát ngôn trên mạng xã hội. Liệu cậu có vượt qua và chiến thắng?

Vướng nhiều lùm xùm trên mạng xã hội

Chung kết Olympia: Liệu Nguyễn Việt Thái có vượt qua áp lực scandal? - 1

Nguyễn Việt Thái giành chiến thắng ở cuộc thi Quý 2 năm thứ 21, mang về cầu truyền hình cho trường THPT chuyên Ngoại ngữ sau 17 năm chờ đợi (Ảnh chụp màn hình).

Sau khi giành chiến thắng cuộc thi Quý 2 với 295 điểm, Việt Thái đã mang về cầu truyền hình cho Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ sau 17 năm chờ đợi. Với cậu, việc giành được cầu truyền hình trực tiếp về cho trường THPT Chuyên Ngoại ngữ giống như giấc mơ thành hiện thực. Nam sinh chuyên Ngữ tự hứa sẽ không ngừng cố gắng để mang về thành quả cho bản thân, khẳng định "chất" riêng của THPT chuyên Ngoại ngữ ở trận chung kết Olympia.

Tuy vậy, hồi tháng 8/2021, Việt Thái bất ngờ vướng phải lùm xùm về những phát ngôn gây "sốc" trên mạng xã hội.

Cụ thể, một tài khoản chưa rõ danh tính tung ra nhiều bằng chứng tố cáo Nguyễn Việt Thái từng có một số phát ngôn dung tục không phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Bên cạnh đó, tài khoản này cũng "tố" Nguyễn Việt Thái nói rằng các cuộc thi Quý của Đường lên đỉnh có "quy trình" từ trước; quen biết và được ban ra đề của Olympia tiết lộ thông tin...

Ngay sau vụ việc, Nguyễn Việt Thái nhận sai với khán giả và Ban tổ chức Đường lên đỉnh Olympia, đồng thời em cũng hứa sẽ suy xét, sửa đổi bản thân.

Trước đó, Nguyễn Việt Thái từng gây tranh cãi về cách ăn mừng quá đà sau khi chiến thắng đối thủ tại Đường lên đỉnh Olympia. Tuy nhiên, nhiều thí sinh khác tham gia Đường lên đỉnh Olympia cùng với khán giả yêu mến thí sinh này cho rằng việc ăn mừng ra sao không đáng bị chỉ trích, đó là cá tính riêng của mỗi người.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về cách ăn mừng đặc biệt, Việt Thái nói: "Thực ra, em cũng đoán trước được việc cảm xúc tự nhiên của em gây nhiều luồng ý kiến dư luận. Có người nói với em ăn mừng như thế là không tôn trọng bạn chơi, không tôn trọng đối thủ, em cũng muốn đính chính lại nhưng chưa có cơ hội".

Từng là khán giả chung kết Olympia năm 2015

Từ khi còn là một cậu bé 7 tuổi, Nguyễn Việt Thái đã vô cùng yêu thích chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Cậu bạn nảy ý tưởng phác họa lại mô-túyp chương trình trên giấy với các câu hỏi thuộc đủ lĩnh vực được sưu tầm từ sách vở và đặt tên là "Olympia trên giấy". Trò chơi này của Thái được các bạn trong trường tiểu học hưởng ứng nhiệt tình. Việc này đã tạo cơ hội cho nam sinh được Ban Tổ chức mời đến ghi hình với nhiệm vụ đặc biệt.

Cụ thể, trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2015, Nguyễn Việt Thái được mời để đọc câu hỏi cho 4 điểm cầu. Khi ấy, MC Tùng Chi đã vô cùng bất ngờ trước thành tích cũng như phong thái đĩnh đạc, tự tin của cậu bé học cấp 2.

Cô thậm chí còn nói rằng sẽ "đặt gạch" và mời Việt Thái trở lại tham gia chương trình, cũng như trong tương lai gần, có thể Thái sẽ trở thành MC thế hệ mới. Khi ấy, Thái đang là học sinh lớp 6 tại trường THCS Ái Mộ, Long Biên, Hà Nội. 6 năm sau, Việt Thái đã chạm tới giấc mơ Đường lên đỉnh Olympia.

Chung kết Olympia: Liệu Nguyễn Việt Thái có vượt qua áp lực scandal? - 2

Nguyễn Việt Thái trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2015 (Ảnh chụp màn hình).

Được biết, Việt Thái có sở trường đọc nhanh, đặc biệt sở trường ấy đã giúp cậu đạt 160 điểm tuyệt đối cho phần thi Tăng tốc. Nam sinh cho biết, khi hơn 2 tuổi, cậu đã có thể đọc thành thạo.

Trước mỗi cuộc thi, Việt Thái dành khá nhiều thời gian để đọc báo mạng, đọc các thông tin thời sự. Ví dụ, trong cuộc thi Quý 2 phát sóng ngày 21/3, Thái đã đọc những thông tin liên quan, những sự kiện sẽ diễn ra như kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn… Sự tìm hiểu và tích lũy thông tin đã giúp cậu trả lời đúng câu hỏi phần thi Vượt chướng ngại vật khi chương trình chỉ mới đưa ra một gợi ý.

Việt Thái thừa hưởng khả năng ngôn ngữ của bố mẹ. Bố của Thái từng học tiếng Nga và mẹ cậu theo đuổi tiếng Pháp. Bởi vậy, Thái được gia đình cho học ngoại ngữ là tiếng Anh từ khi còn rất nhỏ. Dù vậy, cậu chọn theo học lớp chuyên tiếng Đức của trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, lý do là vì Thái muốn thử sức và đầu tư thời gian vào ngoại ngữ thứ hai.

Chung kết Olympia: Liệu Nguyễn Việt Thái có vượt qua áp lực scandal? - 3

Nam sinh thừa hưởng khả năng ngôn ngữ từ bố mẹ.

Ở trường, nam sinh lớp 12 tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Tiêu biểu là dự án "Nhạc đỏ" đã giúp cậu bạn vượt qua 2 câu hỏi chướng ngại vật trong cuộc thi Olympia với từ khóa "Trường Sơn" ở cuộc thi Tuần 2 và "Thanh niên làm theo lời Bác" ở cuộc thi Quý 2.

"Nhà leo núi" Nguyễn Việt Thái hào hứng chia sẻ: "Em có một niềm đam mê nhất định vào công việc lập trình máy tính, yêu thích những con số. Tin học khiến em hứng thú bởi em được tiếp xúc với máy tính từ sớm nhờ những cuộc thi giải toán trên mạng.

Với khả năng lập trình, đồ họa em có thể làm lại các chương trình em thích trên phần mềm. Em dự định sẽ thi tuyển ngành công nghệ thông tin của một trường kỹ thuật nào đó để học hỏi và phát triển thế mạnh".

Để chuẩn bị cho trận chung kết năm, Việt Thái đã vạch ra kế hoạch ngắn, liên kết các thông tin để đưa ra chiến thuật tối ưu với đối thủ. Nam sinh ít khi xây dựng kế hoạch cho một ngày mà thay vào đó là vạch ra kế hoạch cho tuần.

Chủ nhật tuần này, Nguyễn Việt Thái sẽ tranh tài cùng 3 đối thủ "sừng sỏ" để giành chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21.

Một số thành tích nổi bật của Nguyễn Việt Thái:

Giải Nhất cuộc thi "Giải toán qua mạng Internet" cấp trường năm học 2012-2013.

Giải Ba Kỳ thi "Giải toán qua mạng Internet" cấp quận năm học 2012-2013.

Giải Nhì môn toán trong cuộc thi giao lưu học sinh giỏi cấp trường năm học 2013-2014

Giải Khuyến khích kỳ thi "Olympic tiếng Anh trên Internet" cấp quận năm học 2017-2018.

Giải Ba Tin học trẻ cấp Quận 2017-2018.

Giải Nhì Tin học trẻ cấp Quận năm 2018-2019.