1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Mulberry Lane và câu chuyện “cạnh tranh bằng sự khác biệt”

Trong bối cảnh thị trường nở rộ hàng trăm dự án thì sự độc đáo, khác biệt được xem là yếu tố quyết định mang lại thành công. “Cạnh tranh bằng sự khác biệt” không chỉ đơn thuần là câu chuyện lý thuyết mà đã thực sự trở thành chiến lược kinh doanh của chủ đầu tư uy tín như CapitaLand Hoàng Thành và cụ thể là dự án Mulberry Lane.

Tổng quan dự án Mulberry Lane – Khu đô thị mới Mỗ Lao, Hà Đông
Tổng quan dự án Mulberry Lane – Khu đô thị mới Mỗ Lao, Hà Đông

Khác biệt từ chất lượng

Từ năm 2015, thị trường bất động sản chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ sau thời kì dài “ngủ đông”. Dự án cũ hồi sinh, dự án mới ra đời, doanh nghiệp mọi ngành đổ xô vào bất động sản, hàng vạn căn hộ đua nhau chào bán…

Các dự án đều “hao hao” giống nhau, thị trường có rất ít chủ đầu tư “đục trần” để đạt tới tầm cao mới. Do đó, có thể nói, khác biệt căn bản nhất vẫn là chất lượng và đẳng cấp vượt trội của dự án so với mặt bằng chung của các dự án khác trong khu vực.

Thực tế cho thấy đến nay đa số các dự án vẫn chủ yếu hướng tới việc giải quyết nhu cầu về diện tích ở thay vì tạo ra một cộng đồng hoàn thiện. Nhưng với những chủ đầu tư có yếu tố nước ngoài như CapitaLand và cụ thể ở đây là dự án Mulberry Lane thì khác. Dự án này là tổ hợp đầy đủ của chuỗi 54 tiện ích như hệ thống siêu thị, nhà hàng, trường mẫu giáo, bể bơi tiêu chuẩn 50 mét, hồ bơi trẻ em, bể sục ngoài trời, khu tập Yoga, phòng xông hơi, phòng tập thể dục, khu tập dưỡng sinh, các khu tập thể thao khác…

Bể bơi tiêu chuẩn Olympic dài 50m tại Mulberry Lane
Bể bơi tiêu chuẩn Olympic dài 50m tại Mulberry Lane

Tại đây, các căn hộ có diện tích đa dạng từ 45m2, 88m2, 90m2, cho đến 113m2, 118m2, 121m2, 137m2 và 154m2. Mỗi căn hộ được trang bị từ 1 đến 3 phòng ngủ phù hợp nhu cầu đa dạng của hộ gia đình trẻ cũng như những gia đình có nhiều thế hệ cùng sinh sống. Ngoài ra, các tòa tháp còn có những căn hộ thông tầng và căn hộ penthouse với lối đi lên sân thượng.

Đặc biệt, với quy hoạch nằm xen giữa các hồ nước tự nhiên và nhân tạo, phần lớn các căn hộ tại đây đều có hướng hồ, điều rất ít thấy ở các dự án chung cư khác.


Mulberry Lane nằm trong khu đô thị mới Mỗ Lao đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhìn ra hồ Trung Văn rộng 2.7ha và hồ nước tự nhiên thoáng đạt

Mulberry Lane nằm trong khu đô thị mới Mỗ Lao đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhìn ra hồ Trung Văn rộng 2.7ha và hồ nước tự nhiên thoáng đạt

Độc đáo trong phương thức thông tin

Để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng và cư dân, liên doanh CapitaLand Hoàng Thành – chủ đầu tư của Mulberry Lane – đã phát triển ứng dụng di động IOS và Android Mulberry Lane.

Với ứng dụng này, chỉ với vài thao tác đơn giản, khách hàng có thể biết được toàn bộ thông tin tổng quan về dự án, từ vị trí, quy mô, các tiện ích cho đến những hình ảnh về cuộc sống tại Mulberry Lane mà không cần phải đến tận nơi xem xét, đánh giá từng bản vẽ, những số liệu.

Chỉ cần đăng ký thông tin trực tiếp qua ứng dụng di động hoặc dùng tài khoản Facebook là khách hàng có thể cập nhật các sự kiện bán hàng, xem thông tin khuyến mãi, chính sách giá cho các căn hộ đang mở bán, v.v. .

Cư dân có thể dùng ứng dụng di động để xem các thông báo của tòa nhà, xem các sự kiện dành riêng cho cư dân và đặc biệt là dùng ứng dụng đó để đặt chỗ trong bể bơi, phòng tập gym, tập yoga, vườn BBQ, sân tập golf… vào mọi lúc, mọi nơi.

Đây là một trong những ưu điểm mà chưa có khu nhà ở cao cấp nào tại Hà Nội có được.

Đồng hành cùng cư dân trong suốt chặng đường

Sảnh đón sang trọng phong cách khách sạn tại Mulberry Lane – Tòa The Crown
Sảnh đón sang trọng phong cách khách sạn tại Mulberry Lane – Tòa The Crown

Một điều đặc biệt khác tại Mulberry Lane mà rất ít dự án hiện nay làm được đó là chủ đầu tư luôn đồng hành, luôn chăm chút cho cuộc sống tinh thần của cư dân nơi đây.

Hiện nay, Mulberry Lane đã đón chào gần 1000 hộ dân về ở và CapitaLand Hoàng Thành vẫn tiếp tục thực hiện các công việc nâng cấp để tăng cường chất lượng sống cho cư dân.

Cụ thể, công ty đã cho lắp đặt hệ thống lọc nước tại nguồn cho cư dân với giá trị gần 10 tỷ đồng đưa vào sử dụng từ tháng 2/2016, tiếp tục làm mới không ngừng các tiện ích nội khu, đưa vào sử dụng phòng Golf 3D, phòng karaoke gia đình và bổ sung lễ tân ở quầy đón tiếp khách, lắp đặt điều hòa trong thang máy bên cạnh hệ thống điều hòa của khu vực công cộng tại sảnh với tổng giá trị đầu tư lên gần 700 triệu đồng và sẽ sơn mới lại tòan bộ các tòa nhà với tổng chi phí là hơn 4 tỷ đồng…

Trao đổi với báo chí ông Chen Lian Pang – Tổng Giám đốc CapitaLand Việt Nam cho biết “Chuyên môn của chúng tôi là bất động sản, chúng tôi là một trong những Tập đoàn bất động sản lớn nhất châu Á. Vì thế, chúng tôi có kinh nghiệm phong phú trải rộng khắp các quốc gia và các phân khúc bất động sản. Nhờ những kinh nghiệm thực tế này, chúng tôi có thể áp dụng vào Việt Nam những gì phù hợp nhất, đó là những sáng kiến mới và chất lượng đảm bảo, tuân thủ theo chính sách chung của Tập đoàn.”

PV