Người dân phơi thóc chiếm gần hết đoạn đường ở Hà Nội

(Dân trí) - Đang vụ mùa thu hoạch, tình trạng phơi thóc và các loại nông sản trên mặt đường lại diễn ra phổ biến. Tại đoạn đường ở Đông Anh (Hà Nội), nông dân phơi nông sản chiếm gần hết lòng đường, lối đi chỉ còn đủ cho một xe ô tô đi qua.

Người dân phơi thóc chiếm gần hết đoạn đường ở Hà Nội


Đoạn đường dẫn đầu cầu Nhật Tân thuộc địa phận huyện Đông Anh (Hà Nội) những ngày gần đây người dân phơi thóc và các loại nông sản tràn lan trên mặt đường. Phần lòng đường còn lại rất hẹp, chỉ đủ cho một xe ô tô đi qua.

Đoạn đường dẫn đầu cầu Nhật Tân thuộc địa phận huyện Đông Anh (Hà Nội) những ngày gần đây người dân phơi thóc và các loại nông sản tràn lan trên mặt đường. Phần lòng đường còn lại rất hẹp, chỉ đủ cho một xe ô tô đi qua.


Thói quen phơi thóc và các loại nông sản trên mặt đường tồn tại khá phổ biến ở Việt Nam. Việc làm này gây trở ngại giao thông, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Thói quen phơi thóc và các loại nông sản trên mặt đường tồn tại khá phổ biến ở Việt Nam. Việc làm này gây trở ngại giao thông, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.


Thóc phơi trên lòng đường kèm gạch đá chặn vải bạt, tạo thành chướng ngại vật trên mặt đường.

Thóc phơi trên lòng đường kèm gạch đá chặn vải bạt, tạo thành chướng ngại vật trên mặt đường.


Một số người dân ở đây cho hay, có biết việc phơi nông sản trên đường là sai nhưng do không có chỗ nào khác để phơi nên vẫn làm.

Một số người dân ở đây cho hay, có biết việc phơi nông sản trên đường là sai nhưng do không có chỗ nào khác để phơi nên vẫn làm.

Người dân phơi thóc chiếm gần hết đoạn đường ở Hà Nội - 5

Thông thường, thóc hay nông sản sẽ được phơi khoảng 2-3 ngày thì đủ nắng.

Thông thường, thóc hay nông sản sẽ được phơi khoảng 2-3 ngày thì "đủ nắng".


Các bùng binh cũng được tận dụng để làm chỗ phơi nông sản.

Các bùng binh cũng được tận dụng để làm chỗ phơi nông sản.


Nhiều vật cản xuất hiện trên đường tại các điểm phơi thóc.

Nhiều vật cản xuất hiện trên đường tại các điểm phơi thóc.


Ngô để tràn lan dưới lòng đường.

Ngô để tràn lan dưới lòng đường.

Người dân phơi thóc chiếm gần hết đoạn đường ở Hà Nội - 10
Người dân phơi thóc chiếm gần hết đoạn đường ở Hà Nội - 11
Người dân phơi thóc chiếm gần hết đoạn đường ở Hà Nội - 12

Toàn Vũ