Khu du lịch Long Hải, trạm dừng chân Astop hút khách đến Phú Yên

Ngày 21/12, tại phường Xuân Yên, TX. Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đã diễn ra lễ khai trương trạm dừng chân ASTOP thuộc dự án Khu du lịch Long Hải do Công ty TNHH liên doanh Hoya - Đại Thuận làm chủ đầu tư.

Buổi lễ được tổ chức long trọng với sự tham gia của ông Hồ Văn Tiến – Giám đốc sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. Về phía đối tác là các hãng du lịch lữ hành,ông Konstan Prikhodko, Giám đốc sản phẩm công ty du lịch Ánh Dương (Pegas) – đơn vị chính đưa khách từ thị trường Nga và Đông Âu tới Việt Nam; ông Nguyễn Văn Mỹ - Uỷ viên BCH Hiệp hội lữ hành Việt Nam, chủ nhiệm Câu lạc bộ hướng dẫn viên TPHCM, Chủ tịch HĐTV Cty lữ hành Lửa Việt.

 

Về phía chủ đầu tư, có


Về phía chủ đầu tư, có ông Phạm Xuân Nam – Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc công ty Liên doanh HOYA – Đại Thuận; ông Ho Jong – đại diện công ty Hoya ( Hàn Quốc) cùng sự hiện diện của các cơ quan truyền thông báo chí trong và ngoài nước.

 

Dự án Khu du lịch Long Hải là dự án Liên doanh giữa công ty cổ phần Đại thuận và tập đoàn Hoya Hàn Quốc vối tổng diện tích hơn 4ha, vốn đầu tư trên 3 triệu USD. Dự án là một quần thể khu du lịch gồm nhà nghỉ, khách sạn, khu nghỉ mát, khu vui chơi giải trí, biệt thự và bungalow, cung cấp dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế cho du khách; kinh doanh siêu thị, bán lẻ xăng dầu, các dịch vụ bất động sản…

 

Giai đoạn một của dự án là trạm dừng chân với bãi đậu xe được đầu tư hiên đại, sức chứa lớn, có cây xăng, nhà hàng cho khách du lịch dừng chân, nhà hàng tiệc cưới với sức chứa hơn 1.000 người sẽ là nơi lý tưởng cho một tiệc cưới du lịch sang trọng và đẳng cấp... Vốn đầu tư 30 tỷ đồng.

 

Giai đoạn hai là khu phức hợp nhà nghỉ cao cấp, với các bungalows

Giai đoạn hai là khu phức hợp nhà nghỉ cao cấp, với các bungalows  30– 50 phòng nghỉ hướng ra biển, khu vui chơi giải trí, khu tắm biển với bờ biển dài 500m. Khu nghỉ dưỡng này được xây dựng theo hướng mở, thân thiện với môi trường, nội thất được trang trí hoàn toàn mang tính bản địa nhằm lưu lại cho khách du lịch những ấn tượng về văn hóa địa phương này.

 

Trạm dừng chân Astop được xác định mục tiêu ban đầu là tạo hạ tầng cho ngành du lịch, thiết lập dịch vụ du lịch Sông Cầu, phục vụ cho nhiều đối tượng khách du lịch khác nhau; từ khách vãng lai, khách đoàn đi theo tour... Astop được đánh giá là trạm dừng chân lớn của khu vực miền Trung ở Phú Yên.

 

Đây là địa điểm thuộc


Đây là địa điểm thuộc cung đường hợp lý; bãi xe rộng được hướng dẫn, bảo vệ chu đáo; cây xăng thực hiện nguyên tắc “đúng chất lượng, đủ số lượng” – với các bình đo lường chuẩn, sẵn sàng để khách kiểm tra; nhà vệ sinh rộng rãi, sạch sẽ, kho rào, thoáng mát và hiện đại (khô, sạch, bóng, thơm, du dương tiếng nhạc); nhiều đặc sản địa phương (món ăn và quà tặng); nhân viên phục vụ chu đáo; không gian rộng rãi yên bình; cảnh quan, công trình xây dựng đẹp; công viên biển, bãi cát dài thơ mộng… mang lại sự thư giãn và phấn khích cho khách dừng chân; khu vực phục vụ lái xe (và tour guide) riêng; có người hướng dẫn khách chu đáo và các dịch vụ phụ trợ…

 

Đức Hòa