Thả hai cá thể khỉ về môi trường tự nhiên

(Dân trí) - Ngày 2/4, Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng cho biết vừa tái thả cá thể khỉ đuôi lợn và cá thể khỉ mặt đỏ về môi trường tự nhiên.

Cụ thể, cá thể khỉ đuôi lợn (tên khoa học Macaca leonina) được ông Phan Văn Ngọc (trú tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) bắt được lúc khỉ còn nhỏ, đi vào vườn nhà dân kiếm ăn. Sau khi bắt được khỉ, ông Ngọc giữ lại nuôi đến nay.

Cá thể khỉ đuôi lợn
Cá thể khỉ đuôi lợn

Sau khi được tuyên truyền vận động không nuôi nhốt động vật hoang dã, ông Ngọc đã làm thủ tục bàn giao cho Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng (thuộc Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng).

Sau khi tiếp nhận, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng đã tái thả cá thể khỉ đuôi lợn trên về môi trường tự nhiên tại Tiểu khu 51 Khu bảo tồn thiên nhiên rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa, thành phố Đà Nẵng.

Cá thể khỉ mặt đỏ
Cá thể khỉ mặt đỏ

Còn cá thể khỉ mặt đỏ (tên khoa học Macaca arctoides) được ông Huỳnh Bá Nhân (trú tại phường Hòa Hải, quân Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) bắt được khi đi lạc vào vườn nhà và làm thủ tục bàn giao cho cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng đã tái thả về môi trường tự nhiên tại Tiểu khu 62 Khu Bảo tồn Thiên Nhiên Sơn Trà (phường thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).

Khánh Hồng