Thả cá thể khỉ mốc về môi trường tự nhiên

(Dân trí) - Ngày 21/1, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa thả một cá thể khỉ mốc về môi trường tự nhiên. Đây là cá thể nằm trong danh mục sắp nguy cấp của Sách đỏ Việt Nam.

Cá thể khỉ mốc đã được thả về môi trường tự nhiên
Cá thể khỉ mốc đã được thả về môi trường tự nhiên

Trước đó, ngày 8/1, nhận được thông tin từ Trung tâm giáo dục thiên nhiên (ENV), Đội Kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy rừng (Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng) đến nhà ông Trương Công Vĩ ở tại 330 Cù Chính Lan (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để tiếp nhận một cá thể khỉ mốc (tên khoa học Macaca assamen sis) hay còn có tên gọi khác là tu càng, lình kè, khỉ xấu.

Cá thể này do ông Vĩ tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Chi cục Kiểm lâm đã nhận về nuôi dưỡng và đã thả về môi trường tự nhiên tại Tiểu khu 62 Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.

Khánh Hồng