Quảng Bình: Dừng hoạt động hai trạm trộn nhựa đường “hành” dân

(Dân trí) - Ngày 5/12, ông Phan Xuân Hào, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở TN&MT Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa yêu cầu chủ hai trạm trộn nhựa đường đóng tại xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh dừng hoạt động vì gây ô nhiễm môi trường cho người dân.

Theo ông Hào, sau khi người dân phản ánh, báo chí lên tiếng về tình trạng ô nhiễm môi trường tại hai trạm trộn nhựa đường của Công ty Hòa Phát và Thục Linh đóng tại xã Trường Xuân, Chi cục Bảo vệ môi trường đã xuống hiện trường kiểm tra, làm việc và bước đầu xác định hai trạm trộn nói trên có gây ảnh hưởng đến môi trường và làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt của người dân.

“Đối với trạm trộn của Thục Linh, đơn vị yêu cầu hoàn tất các thủ tục pháp lý, đánh giá tác động môi trường, đồng thời thực hiện tăng cường tưới nước, trồng cây xanh che chắn. Còn trạm trộn Hòa Phát thì đơn vị yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động vì trạm này đặt ngay bên đường dân sinh, sát với nơi dân cư sinh sống”, ông Hào cho biết thêm.

Khói bụi bốc lên ngùn ngụt tại trạm trộn của Công ty Hoà Phát.
Khói bụi bốc lên ngùn ngụt tại trạm trộn của Công ty Hoà Phát.

Trước đó, khoảng hơn nửa năm qua, hàng trăm hộ dân ở các thôn bản Rào Trù, Khe Ngang và Hang Chuồn thuộc xã Trường Xuân hết khổ sở bởi mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ hai trạm trộn nhựa đường của Công ty Thục Linh và Hoà Phát.

Đặc biệt, đêm nằm ngủ, nhiều người dân phải đeo khẩu trang cho con nhỏ để tránh mùi hắc nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Theo người dân nơi đây, từ khi hai trạm trộn nói trên đi vào hoạt động đã có nhiều người nhập viện vì các triệu chứng liên quan đến đường hô hấp.

Đặng Tài