Mang nước sạch đến với đồng bào vùng cao

(Dân trí) - Nhiều năm nay, người dân xã vùng cao Phước Đức (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) luôn thiếu nước sạch sinh hoạt. Tuy nhiên, từ Tết Nguyên đán đến nay, nỗi lo thiếu nước đã hết khi Công ty Besra đầu tư cho bà con một hệ thống nước sạch.

Xã nghèo miền núi Phước Đức có 560 hộ gia đình với 2.300 nhân khẩu, hơn 90% là đồng bào người dân tộc thiểu số Bh’Noong. Toàn xã có đến 72% là hộ nghèo với nghề nông là chủ yếu. Để có nước sinh hoạt, người dân ở đây phải lấy nước từ các khe suối hay đào giếng. Tuy nhiên nguồn nước chưa được xử lý và luôn khan hiếm, nhất là vào mùa khô. Vì thế, cuộc sống của người dân đã nghèo khó lại càng thêm vất vả.
 
Mang nước sạch đến với đồng bào vùng cao

Chị Hà Thị Bích rất vui vì đã có nước sạch để nấu ăn

 

Tháng 5/2012, được sự tài trợ của Công ty Besra, một hệ thống nước sạch đã được tổ chức Đông Tây Hội Ngộ tiến hành xây dựng ở xã Phước Đức bao gồm một đập ngăn nước ở thượng nguồn sông Daksa với một nhà máy xử lý nước, hệ thống đường ống dài 19km cùng đồng hồ cung cấp nước cho 1.500 nhân khẩu, với tổng vốn đầu tư hơn 4 tỷ đồng. Dự án này đã giúp cho người dân ở đây vơi bớt nỗi lo thiếu nước sạch.

 

Tiếp xúc với các gia đình được hưởng lợi từ dự án mới cảm nhận được hết niềm vui của họ khi được thoải mái dùng nước sạch để sinh hoạt và ăn uống hàng ngày. Ông Hồ Văn Vôn (trú ở thôn 4, xã Phước Đức) cho biết: “Trước đây cả gia đình tôi và một số gia đình khác đã cùng nhau bắt ống để lấy nước từ khe suối. Tuy nhiên nước khi có khi không, lại thêm chất lượng nước không đảm bảo. Từ ngày có hệ thống nước sạch này, chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn và không còn lo lắng về thiếu nước nữa”.

 

Còn chị Hà Thị Bích (ở thôn 4) vui mừng nói: “Nước sạch chảy thẳng đến nhà tôi. Nước chảy mạnh mà không cần phải bơm, chúng tôi cảm thấy yên tâm về chất lượng nước để nấu nướng và sinh hoạt”.
 
Mang nước sạch đến với đồng bào vùng cao

Ông Hồ Văn Vôn sung sướng vì từ nay có thể thoải mái dùng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày

 

Nói về dự án nước sạch này, ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch xã Phước Đức, cho biết: “Cả người dân và chính quyền địa phương đều nhìn nhận và đánh giá cao sự tài trợ, hỗ trợ và quan tâm của công ty trong thời gian vừa qua trong việc mang nước sạch về tận nhà cho bà con, góp phần mang lại những hiệu quả thiết thực”.

Ông Lê Minh Kha, Tổng giám đốc Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu và Công ty TNHH vàng Phước Sơn, cho biết: “Hệ thống nước này là sự đóng góp có ý nghĩa nhằm nâng cao sức khỏe người dân sinh sống trong phạm vi khu vực lân cận Công ty vàng Phước Sơn. Cùng với dự án nước sạch của Công ty ở Bồng Miêu, chúng tôi hy vọng sẽ giúp giảm đáng kể các bệnh tật do nguồn nước gây ra và có sự cải thiện rõ rệt đối với sức khỏe của người dân nói chung”.

 

Cùng với hệ thống nước sạch ở xã Phước Đức (huyện Phước Sơn), một hệ thống nước sạch nông thôn đã được tài trợ xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2009 nhằm mang lại nguồn nước sạch sinh hoạt cho gần 500 hộ gia đình trong xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh) với tổng đầu tư gần 1,2 tỷ đồng.

 

Công ty Besra được biết đến tên gọi Olympus Pacific Minerals, là nhà đầu tư lớn nhất và đóng thuế cao nhất trong ngành khai thác vàng ở Việt Nam. Besra đã đầu tư vào Việt Nam từ năm 1993 qua hai công ty liên doanh là Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu (BMGMC) và Công ty TNHH vàng Phước Sơn (PSGC). Hai công ty này hiện đang có hai nhà máy tuyển luyện vàng ở xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh) và xã Phước Đức (huyện Phước Sơn) tỉnh Quảng Nam.

 

Cho đến nay, Besra đã đầu tư hơn 45 tỷ đồng (2,3 triệu USD) xây dựng cơ sở hạ tầng từ đường sá đến hệ thống xử lý và cung cấp nước sạch, xây dựng phòng học, hỗ trợ xây nhà cho các hộ nghèo, chương trình chăm sóc sức khoẻ và các chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp.

 

Hà Linh