Thanh Hóa:

Lờ "tối hậu thư" của thành phố, tập kết than trái phép gây ô nhiễm

(Dân trí) - Nhiều doanh nghiệp vi phạm trong kinh doanh, tập kết than và đã bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, đã hết thời hạn mà chính quyền thành phố Thanh Hóa yêu cầu dừng kinh doanh than, tự giải tỏa nhưng các đơn vị vi phạm vẫn ngang nhiên hoạt động.

Được biết, vị trí mà các đơn vị kinh doanh, tập kết than là khu đất thuộc diện giải tỏa đền bù giải phóng mặt bằng tại số 4 Trần Hưng Đạo, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa.


Tại đây, có các đơn vị kinh doanh, tập kết than như: Công ty TNHH Ngân Khánh, Công ty TNHH than Đông Hà, Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Âu Lạc, Công ty TNHH Tuấn Lý.

Trong quá trình hoạt động, các đơn vị nêu trên đã gây ảnh hưởng môi trường và không có cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Ngày 21/4, UBND thành phố Thanh Hóa đã ban hành các quyết định số: 3453, 3454, 3455, và 3457/QĐ-UBND về việc xử lý vi phạm hành chính đối với các đơn vị nêu trên với mức phạt 5.000.000đ (năm triệu đồng)/Công ty.

Dù đã qua nhiều tháng hết hạn thời điểm phải di dời, nhưng các đơn vị vẫn cố tình vi phạm.
Dù đã qua nhiều tháng hết hạn thời điểm phải di dời, nhưng các đơn vị vẫn cố tình vi phạm.

Kèm theo đó là hình phạt bổ sung là dừng hoạt động kinh doanh tập kết than trong thời gian 6 tháng. Sau khi có quyết định xử phạt của cơ quan chức năng, các đơn vị nêu trên đã chấp hành việc nộp tiền vào kho bạc Nhà nước. Tuy nhiên, qua kiểm tra, các Công ty vẫn tiếp tục kinh doanh, tập kết than trên các địa điểm vi phạm với mức độ cao hơn.

Ngày 29/5, UBND thành phố Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Đội kiểm tra quy tắc đô thị và các phòng ban liên quan làm việc với các công ty nêu trên. Đồng thời ra “tối hậu thư” yêu cầu chấp hành việc dừng kinh doanh trong thời gian 6 tháng theo đúng quy định tại các Quyết định xử lý hành chính đã ban hành và tự giải tỏa phần than đã tập kết xong trước ngày 10/6/2014.

Việc tập kết than gây ô nhiễm môi trường.
Việc tập kết than gây ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, thời điểm này, tại khu vực nêu vẫn đang tồn tại bãi kinh doanh, tập kết than gây ô nhiễm môi trường cho các hộ dân xung quanh và gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông trong khu vực này.

Các ngành chức năng và chính quyền các cấp đã có các buổi làm việc cũng như ban hành nhiều công văn chỉ đạo, nhưng dường như các đơn vị đã phớt lờ và vẫn tổ chức các hoạt động kinh doanh, tập kết than tại đây. Sự việc trên khiến dư luận và những hộ dân sinh sống xung quanh các điểm tập kết than hết sức bức xúc.

Trao đổi với Dân trí, ông Lê Trọng Giang, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng cho biết: “Vị trí này (vị trí mà các đơn vị đang kinh doanh, tập kết than-PV) nằm trong dự án đã có chủ trương kiểm kê giải phóng mặt bằng. Các ngành chức năng và thành phố cũng đã cho các đơn vị chọn địa điểm di chuyển. Đã có nhiều công văn chỉ đạo dừng, di chuyển và giải tỏa. Tuy nhiên, mới chỉ làm được việc dừng tập kết mà chưa xử lý được vấn đề giải tỏa phần than trước đó. Phường sẽ cùng với các phòng ban chuyên môn thực hiện chỉ đạo của thành phố”.

Không chỉ ô nhiễm môi trường mà ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.
Không chỉ ô nhiễm môi trường mà ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

“Do lực lượng mỏng, không kiểm soát liên tục được, còn các đơn vị hoạt đông không theo giờ giấc nên rất khó trong vấn đề quản lý, chúng tôi cũng đã bắt và xử lý nhiều lần. Đây là khu du lịch, chúng tôi cũng mong muốn sớm ổn định cuộc sống và giải quyết ô nhiễm môi trường, tiếng ồn cho nhân dân. Về phía doanh nghiệp họ cũng rất khó khăn, chưa tìm được địa điểm mới để tập kết than nên các doanh nghiệp cũng đề nghị cho thêm thời gian để di dời. Nếu phát hiện xe tập kết than chúng tôi sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm”, ông Giang cho biết thêm.

Duy Tuyên