Quảng Trị:

Hàng chục thanh niên thu gom dầu vón cục trên bờ biển

(Dân trí) - Ngày 7/4, hàng chục thanh niên, đoàn viên tỉnh Quảng Trị đã tiến hành thu gom dầu, dọn vệ sinh tại các bãi biển thuộc 2 huyện Vĩnh Linh và Gio Linh.

Trong những ngày qua, một lượng lớn dầu thô vón cục đã bị sóng đánh dạt vào bãi biển thuộc các xã Vĩnh Thạch, Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Linh); xã Trung Giang, huyện Gio Linh. Lượng dầu tràn nói trên đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến việc đánh bắt của người dân và hoạt động du lịch trong khu vực.

Do trời nắng nóng, dầu đã hòa vào cát nên rất khó khắc phục
Do trời nắng nóng, dầu đã hòa vào cát nên rất khó khắc phục

Nhận tin báo từ địa phương, Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Quảng Trị đã tiến hành kiểm tra và xác định đây là loại dầu thô, vón cục có kích thước 5 - 10 cm. Số dầu này phân bố rải rác dọc 7,5km bờ biển thuộc 2 huyện Vĩnh Linh và Gio Linh. 

Hơn 7,5 km bờ biển thuộc các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh bị ô nhiễm do sự cố tràn dầu
Hơn 7,5 km bờ biển thuộc các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh bị ô nhiễm do sự cố tràn dầu

Riêng tại huyện Gio Linh, lượng dầu tràn vào bờ biển ước tính khoảng hơn 2 tấn, phân bố trên 4km. Trong đó, nhiều nhất là ở thôn Thủy Bạn và Cát Sơn, xã Trung Giang.

Nhằm khắc phục sự cố tràn dầu, làm sạch môi trường sinh thái, Sở TN&MT tỉnh phối hợp với chính quyền cùng người dân địa phương đã tiến hành thu gom số dầu nói trên để đưa đi xử lý. Tuy nhiên, lượng dầu thu gom được chỉ khoảng 70kg. Số còn lại đã tan chảy thấm vào cát.

Ngày hôm nay, chính quyền các xã và lực lượng đoàn viên, thanh niên tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục sự cố tràn dầu, vệ sinh khu vực bờ biển bị ô nhiễm.

Dầu thô dạt vào bờ biển đã vón cục nên phải thu gom bằng phương pháp thủ công
Dầu thô dạt vào bờ biển đã vón cục nên phải thu gom bằng phương pháp thủ công

Do dầu vón cục trộn lẫn vào cát nên phải sử dụng phương pháp thủ công là dùng xẻng để xúc, găng tay ni-lon trực tiếp nhặt vón dầu. Đối với các mẫu dầu nhỏ còn lại phải dùng sàng để tách cát ra khỏi dầu đã vón cục, sau đó cho vào bao ni-lon chống thấm, được bọc ngoài bằng bao bố. Dầu thu gom được vận chuyển bằng xe kéo, xe đẩy tay đến nơi tập kết.

Hàng chục thanh niên tham gia thu gom dầu, làm sạch môi trường
Hàng chục thanh niên tham gia thu gom dầu, làm sạch môi trường

Đến nay, các đơn vị đã thu gom hơn 50% số lượng dầu thô bị trôi dạt vào bờ biển, dọc chiều dài 2km từ Mũi Ròng đến Mũi Lay, trên tổng số 3,5km bờ biển bị ô nhiễm tại xã Vĩnh Thạch và Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh.

Tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh, lực lượng đoàn viên, thanh niên cũng đã thu gom được 2 tấn dầu vón cục, làm sạch được hơn 80% diện tích dầu loang trên bờ biển. Toàn bộ số dầu thu gom được sẽ chuyển vào xử lý tại Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung.

Đăng Đức