Quảng Nam:

Gần 1 tạ cá sông chết do nhiễm khuẩn

(Dân trí) - Những ngày qua, đoạn sông Trầu chảy qua xã Tam Mỹ Đông (huyện Núi Thành, Quảng Nam) liên tục xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt.

Theo người dân ở đây cho biết, tình trạng cá chết xảy ra từ giữa tháng 3; cá chết nhiều trên mặt sông nên bốc mùi hôi thối và ô nhiễm môi trường.

Cá chết chủ yếu là cá chép, diếc, rô phi... Theo thống kê ban đầu, lượng cá chết khoảng 60-70kg.

Cá chết trên sông Trầu đoạn chảy qua thôn Phúc Quý 3
Cá chết trên sông Trầu đoạn chảy qua thôn Phúc Quý 3

Ông Châu Ngọc Phúc – Chủ tịch xã Tam Mỹ Đông – cho biết, sau khận được tin báo của các hộ dân thuộc khu vực xóm Lưới về tình hình các chết trên sông Trầu đoạn chảy qua xã Tam Mỹ Đông, UBND xã đã tổ chức đoàn kiểm tra khu vực từ đập ông Khương đến đập Vân Trai thuộc địa bàn xã Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây, Tam Hiệp (huyện Núi Thành) và xác nhận có xảy ra hiện tượng cá chết.

Sau đó, xã mời Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Nam, Phòng NN&PTNT, Phòng TN&MT, Trạm Thú y huyện về địa phương kiểm tra thực tế.

Qua kiểm tra, khu vực trên có cá chết đúng như người dân địa phương phản ánh, Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Nam đã lấy mẫu bùn, mẫu nước, mẫu cá để kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân.

Kết quả xét nghiệm, có 3/3 mẫu dương tính với vi khuẩn Aeromonas sobria; đây là loại vi khuẩn gây bệnh xuất huyết, lở loét ở cá làm cho cá chết.

“Trong thời tiết nắng nóng, khu vực có cá chết nhiều mùn bã hữu cơ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển mạnh, hiện nay trên khu vực này vẫn còn tình trạng cá chết rải rác”, ông Châu Ngọc Phúc cho hay.

Sau khi xác định nguyên nhân cá chết, UBND xã đã tổ chức vớt lượng cá chết trên sông, xử lý hóa chất Chloride và chôn lấp hợp vệ sinh. Hiện nay UBND xã vẫn tiếp tục tổ chức vớt và xử lý cá chết để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Theo Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Đông cho biết, xã đã thực hiện thông báo tuyên truyền người dân không sử dụng cá không rõ nguồn gốc, cá nhiễm bệnh làm thức ăn cho người và động vật.

Công Bính