Đường dây nóng nhận thông tin vi phạm môi trường

(Dân trí) - Sáng nay 4/6, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) công bố số điện thoại đường dây nóng 24/24 về lĩnh vực môi trường nhằm thu thập thông tin nhanh chóng, kịp thời, xử lí các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường.

Đường dây nóng nhận thông tin vi phạm môi trường - 1
Vụ xả thải đầu độc môi trường mới bị phát hiện tại Công ty Tung Kuang (Cẩm Giàng, Hải Dương)
 
Theo đó, khi phát hiện các hành vi vi phạm về lĩnh vực môi trường và các hoạt động buôn bán bất hợp pháp động thực vật hoang dã, các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và người dân có thể thông báo đến Cục Cảnh sát PCTP về môi trường qua số điện thoại đường dây nóng miễn phí 1800 588 875.

Các cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát PCTP về môi trường sẽ trực đường dây nóng này 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần và sẵn sàng tiếp nhận, trả lời các cuộc gọi trên toàn quốc.

Phát biểu tại buổi lễ công bố số điện thoại đường dây nóng, Đại tá Lương Minh Thảo, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCTP về môi trường cho biết: "Chính phủ Việt Nam đã ban hành các văn bản pháp luật về môi trường quy định nghiêm ngặt về việc cấm buôn bán các loài động thực vật bị đe dọa tuyệt chủng và Cục Cảnh sát PCTP về môi trường sẽ kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm phát luật.
 
Việc thiết lập đường dây nóng nhằm đẩy mạnh việc đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật môi trường, nạn buôn bán bất hợp pháp động thực vật hoang dã. Các cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát PCTP về môi trường sẽ được người dân cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và đầy đủ về các hành vi vi phạm để có thể xử lý các vụ việc đó nhanh hơn và hiệu quả hơn”.

Cũng theo ông Thảo, trước khi đường dây nóng được đưa vào hoạt động, trên 150 cán bộ chiến sĩ của Cục Cảnh sát PCTP về môi trường đã tham gia đợt tập huấn sẵn sàng tiếp nhận, trả lời các cuộc gọi trên toàn quốc và sử dụng, vận hành thiết bị và xử lý các báo cáo (gồm: 6 tổng đài trực và phần mềm khai thác thông tin cần thiết). Người dân tố cáo vi phạm môi trường với thông tin chính xác sẽ được thưởng nóng. “Với những thông tin được cung cấp từ nguồn dân có giá trị, giúp cơ quan chức năng phá án sẽ được đề nghị mức thưởng lên tới 1 triệu đồng” - ông Thảo nhấn mạnh.

Được biết, đường dây nóng được đưa vào hoạt động với sự giúp đỡ của Đại sứ quan Đan Mạch và TRAFFIC (mạng lưới giám sát buôn bán động vật hoang dã toàn cầu). Theo TRAFFIC, ở Việt Nam và các nước khác ở Đông Nam Á, các vi phạm về môi trường nói chung và các hoạt động buôn bán bất hợp pháp động thực vật hoang dã nói riêng đang đẩy nhiều loài đến nguy cơ tuyệt chủng.
 

H.Ngân - T.Trầm