Đà Nẵng:

Đến tận nhà dân tuyên truyền bảo vệ môi trường biển

(Dân trí) - Ngày 31/12, Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã tổ chức tập huấn, tuyên truyền bảo vệ môi trường biển đến hơn 200 cán bộ là tổ trưởng tổ dân phố và người dân của các phường ven biển.

Theo ông Nguyễn Đức Vũ – Phó Trưởng ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng - đây là lần đầu tiên việc tuyên truyền về môi trường biển đến tận tổ dân phố để người dân hiểu rõ tầm quan trọng của bãi biển Đà Nẵng đối với du khách và cuộc sống.

Người dân được phát tờ rơi về cách bảo vệ bãi biển không ô nhiễm
Người dân được phát tờ rơi về cách bảo vệ bãi biển không ô nhiễm

Bãi biển Đà Nẵng dài gần 60km kéo dài từ đèo Hải Vân đến Non Nước với nhiều bãi tắm cùng khu nghỉ dưỡng cao cấp và bãi biển Mỹ Khê được tạp chí Forber (Mỹ) bình chọn là 1 trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh.

Theo Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, hiện nay phần lớn người dân, du khách khi đến tham quan, vui chơi tại biển Đà Nẵng và quanh bán đảo Sơn Trà đã có những hành động đẹp để bảo vệ môi trường thì vẫn còn một bộ phận không nhỏ có những hành vi gây ảnh hưởng đến môi trường.

Hình thức tuyên truyền để người dân hiểu rõ tầm quan trọng của môi trường biển là tổ chức chiếu slide, video clip tuyên truyền và phát ấn phẩm đến các tổ dân phố trên địa bàn. Ông Nguyễn Đức Vũ cho biết, trước mắt sẽ tổ chức tuyên truyền trên địa bàn phường Thọ Quang và sau đó là đến các bãi biển trên đường Nguyễn Tất Thành, đường Võ Nguyên Giáp...

“Đây là cách làm mới lần đầu tiên được thực hiện để chính người dân sinh sống ven các bãi biển du lịch hiểu rõ hiểu rõ hơn về tài nguyên du lịch để thay đổi cách bảo vệ”, ông Nguyễn Đức Vũ cho biết.

Công Bính