Nghệ An:

Dân tự nguyện giao nộp khỉ quý

(Dân trí) - Ngày 10/10, ông Trần Xuân Cường - PGĐ Vườn quốc gia Pù Mát (huyện Con Cuông, Nghệ An) - cho biết Vườn vừa tiếp nhận một cá thể khỉ đuôi lợn và 2 cá thể rùa hộp trán vàng.

Dân tự nguyện giao nộp khỉ quý
Sau một thời gian nuôi nhốt, con khỉ đuôi lợn được gia đình ông Vỹ bàn giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát.

Trung tâm cứu hộ động vật thuộc Vườn Quốc gia Pù Mát đã phối hợp với tình nguyện viên của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (ENV) tiếp nhận một cá thể khỉ đuôi lợn (có tên khoa học là Macaca Leonina) được nuôi nhốt tại nhà dân.

Trước đó, ngày 6/10, Trung tâm cứu hộ Vườn quốc gia Pù Mát được sự hỗ trợ của ông Nguyễn Hồng Tiến, nguyên là tình nguyện viên của ENV đã nhận bàn giao cá thể khỉ đuôi lợn nói trên từ gia đình ông Nguyễn Đình Vỹ (xóm 9, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Khỉ đuôi lợn được giao cho Vườn quốc gia Pù Mát tiếp nhận cứu hộ.
Khỉ đuôi lợn được giao cho Vườn quốc gia Pù Mát tiếp nhận cứu hộ.

Theo cán bộ Vườn quốc gia Pù Mát, cá thể khỉ đuôi lợn có trọng lượng 2,5kg. Trung tâm cứu hộ Vườn quốc gia Pù Mát sẽ huấn luyện tập tính hoang dã thích nghi ngoài tự nhiên cho cá thể khỉ này trước khi thả về rừng.

Cũng theo cán bộ Vườn quốc gia Pù Mát, việc người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã cho cơ quan chức năng đã thể hiện sự tuyên truyền có hiệu quả của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn các loài động vật quý hiếm hiện nay.

Cùng ngày, Trung tâm cứu hộ cũng tiếp nhận 2 cá thể rùa hộp trán vàng (tên khoa học là Cuora Bourreti), có trọng lượng 1,5 kg, từ Trạm Quản lý bảo vệ rừng Cao Vều để phục hồi sức khỏe trước khi thả về rừng.

2 cá thể rùa hộp trán vàng được bàn giao cho Vườn quốc gia Pù Mát.
2 cá thể rùa hộp trán vàng được bàn giao cho Vườn quốc gia Pù Mát.

Nguyễn Duy - Trung Kiên