Thanh Hóa:

Dân khốn khổ vì sống chung với ô nhiễm từ kênh nước

(Dân trí) - Hơn 1 năm qua, hàng chục hộ dân phố Thành Yên, phường Quảng Thành (TP Thanh Hóa) phải sống trong bầu không khí ô nhiễm, hôi thối từ kênh nước chảy qua địa bàn xã.

Dân khốn khổ vì kênh B27 ô nhiễm nghiêm trọng

Theo phản ánh của các hộ dân sống cạnh kênh B27 thuộc thôn Thành Yên thì tình trạng ô nhiễm xảy ra khoảng hơn 1 năm qua, rác thải không biết từ đâu đổ đây rồi dồn ứ, tắc đọng tạo mùi hôi thối nồng nặc. Trong lúc rác thải tràn ngập, không khí ô nhiễm nặng nề, ruồi muỗi đầy rẫy khắp nơi cả bên trong và bên ngoài khu nhà dân, nguy cơ bệnh tật ngay giữa lòng thành phố chỉ vì rác bẩn thì không một đơn vị nào đứng ra nhận trách nhiệm.

“Trước đây khi dự án làm đường chưa đi qua thì rác sẽ trôi theo dòng nước xuống khu vực khác, tuy nhiên từ khi có dự án con đường chạy qua thì mọi thứ rác thải đều ứ đọng lại. Dân chúng tôi làm đơn gửi lên phường mãi rồi nhưng tình trạng vẫn không được khắc phục” – Lê Văn Hinh, thôn Thành Yên bức xúc.

Bà Đinh Thị Minh (thôn Thành Yên) cho biết: “Từ ngày tình trạng ô nhiễm rác thải, dân chúng tôi ăn không ngon, ngủ không yên, mưa thì nước ngập lênh láng khắp đường, rác nổi lềnh phềnh. Nắng lên thì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Không những thế, ruỗi nhặng bay vào nhà dày đặc. Tình trạng trên xảy ra cả năm qua nhưng hầu như không thấy đơn vị quản lý kênh nước này cho người xử lý. Giờ phải giải quyết làm sao chứ ở như thế này dân chúng tôi khổ quá”.

Đủ thứ loại rác thải, xác động vật chết ứ đọng tại kênh B27, đoạn qua phố Thành Yên
Đủ thứ loại rác thải, xác động vật chết ứ đọng tại kênh B27, đoạn qua phố Thành Yên

Ghi nhận thực tế tại kênh B27, đúng như những gì người dân phản ánh, một mùi hôi thối kinh khủng bốc lên.Con kênh vô cùng nhếch nhác và bẩn thỉu với dòng nước đen ngòm, rác ở đây ngập kênh trải dài đến vài cây số. Rác thải bao gồm xác động vật chết, túi nilon, đồ đạc dư thừa, bao bì… quy tụ về đây.

Ông Nguyễn Thế Long, Chủ tịch UBND phường Quảng Thành xác nhận tình trạng ô nhiễm rác thải tại kênh B27 đoạn qua địa phận thôn Thành Yên là có thật.

“Đây là kênh dẫn nước từ kênh Bắc cấp cho đồng ruộng ở phố Thành Yên. Do ý thức của người dân kém nên xảy ra tình trạng vứt rác bừa bãi xuống kênh gây ách tắc ở đoạn qua phố Thành Yên. Kênh nước này thuộc Công ty TNHH một thành viên sông Chu quản lý nên việc dọn dẹp vệ sinh, cấp thoát nước là trách nhiệm của công ty còn Phường chỉ có trách nhiệm tuyên truyền cho người dân không được vứt rác bừa bãi ra kênh thôi. Đúng ra bên công ty có đội môi trường phải thường xuyên hút rác nhưng hầu như rất ít thấy họ dọn vệ sinh ở kênh nên mới có tình trạng ô nhiễm kéo dài như vậy” – ông Long cho biết.

Rác thải ứ đọng, dòng nước đen ngòm bốc mùi hôi thối quanh năm
Rác thải ứ đọng, dòng nước đen ngòm bốc mùi hôi thối quanh năm

Cũng theo ông Long thì trong các cuộc họp, phường đã liên tục quán triệt người dân địa phương không được vứt rác xuống kênh mà phải thu gom, hoặc gia súc, gia cầm chết phải chôn lấp nhưng tình trạng trên vẫn chưa được khắc phục.

Bà Đỗ Thị Trang, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Thành cũng nêu quan điểm: “Mỗi năm Công ty TNHH một thành viên Sông Chu đều ký nghiệm thu với phường kinh phí khoảng gần 1 tỷ đồng. Số tiền đó để phục vụ cho công tác tưới tiêu cũng như tu sửa kênh mương cũng như dọn vệ sinh. Đúng ra Công ty phải lấy kinh phí đó để thuê người dọn vệ sinh dưới kênh nước chứ không thể yêu cầu phường làm việc đó được. Nếu công ty không đủ nhân lực để làm họ có thể thuê người địa phương làm”.

Liên quan đến việc này, trong khi ông Lê Văn Thủy, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sông Chu cho rằng trách nhiệm của anh em quản lý trong công ty là phải thường xuyên kiểm tra và vớt rác lên. Tuy nhiên có thể do người dân xả rác liên tục nên không kịp đáp ứng được.

Thế nhưng khi trao đổi về vấn đề trên, ông Lê Hùng Quang, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sông Chu, chi nhánh TP Thanh Hóa lại khẳng định: “Vấn đề rác thải, chúng tôi chỉ có chức năng, nhiệm vụ là khơi thông dòng chảy. Nếu là rác chảy từ đầu nguồn thì chúng tôi mới có trách nhiệm phải thu gom để không làm ảnh hưởng đến dân ở khu vực khác, nhưng rác ở kênh B27 là do người dân của phường Quảng Thành xả xuống thì trách nhiệm phải là phường. Khi nào đến thời điểm sản xuất mà cần khơi thông dòng chảy chúng tôi mới đi thu gom. Phường nói chúng tôi phải có trách nhiệm thu gom rác người dân xả xuống kênh là không đúng. Chúng tôi không đi làm việc đó được”.

Nguyễn Thùy