Cuộc thi Môi trường xanh lần thứ VIII: Niên đại tuyết tan

(Dân trí) - Cuộc thi Môi trường xanh năm 2010 với chủ đề “Niên đại tuyết tan” đã nhận được sự hưởng ứng của các trường ĐH, CĐ và THPT trên địa bàn thành phố. 24 đội lọt vào vòng thi bảng hứa hẹn những cuộc đua ngang tài ngang sức trong các vòng sau.

Cuộc thi Môi trường xanh lần thứ VIII: Niên đại tuyết tan - 1
Họp báo giới thiệu cuộc thi Môi trường xanh lần thứ VIII.
 
Tiếp nối thành công từ các cuộc thi Môi trường xanh (MTX) những năm trước, TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam và Khoa Môi trường - ĐH Bách Khoa TPHCM đã phối hợp tổ chức cuộc thi Môi trường xanh lần thứ VIII - 2010 (MTX VIII) với chủ đề “Niên đại tuyết tan”.

Sau 2 tháng triển khai, MTX VIII đã nhận được sự hưởng ứng của 202 đội chơi đến từ các trường ĐH, CĐ và THPT trên địa bàn thành phố. Trong đó, 24 đội chơi được chọn vào vòng thi bảng, tạo nên thế trận ngang tài ngang sức trong các vòng sau.

Ngày 13/3/2010, vòng thi bảng sẽ chính thức bắt đầu với sự tranh tài của 4 đội bảng A. Các đội sẽ thể hiện sự nhanh trí và đầu óc phán đoán qua các hình thức thi như: bấm chuông, trắc nghiệm, điền khuyết… Ngoài ra, còn có các trò chơi vận động đầy chất “sinh viên”.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm 01 giải nhất (5.000.000 VNĐ), 01 giải nhì (3.000.000 VNĐ), 01 giải ba (2.000.000 VNĐ), 05 giải khuyến khích (300.000 VNĐ). Ngoài ra, sẽ có một số giải phụ cho các đội tham gia và khán giả; cùng kỷ niệm chương, quà lưu niệm cho tất cả các đội đã vào vòng loại.

Cuộc thi được tổ chức hằng năm với ý nghĩa tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh - sinh viên (HS-SV) về tầm quan trọng của môi trường, tạo động lực khuyến khích HS-SV góp phần bảo vệ và xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Ban đầu, cuộc thi Môi trường xanh ra đời chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu học tập cho SV Khoa Môi trường - ĐH Bách Khoa TPHCM. 5 năm trở lại đây, cuộc thi đã diễn ra trên quy mô toàn thành phố.

Hồng Nhung