Còn nhiều doanh nghiệp thờ ơ với môi trường

(Dân trí) - Đến nay đã có 113 dự án môi trường được vay gần 600 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi. Song vẫn còn nhiều doanh nghiệp thờ ơ với bảo vệ môi trường. Chỉ có 3,5% tổng số doanh nghiệp hiện nay có báo cáo chi tiêu cho hoạt động bảo vệ môi trường...

Theo báo cáo tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hà Nội, do Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam (VEPF) tổ chức ngày 25/3, riêng trong năm 2010, Quỹ đã cho vay ưu đãi với lãi suất 5,4%/năm cho 20 dự án môi trường với tổng số tiền hơn 220 tỷ đồng, tăng 28% so với 2009. Nhiều hoạt động tín dụng khác cũng đạt kết quả cao so với 2009 như: giải ngân 154 tỷ đồng (tăng 61%), thu nợ gốc 31 tỷ (tăng 65%) và thu 8,6 tỷ đồng tiền lãi ( tăng 80%). Bên cạnh đó, VEPF cũng đã tăng cường tài trợ các dự án bảo vệ môi trường, khắc phục sự cố môi trường sau bão lụt ở các tỉnh miền Trung và Nam Trung Bộ, mức tài trợ hơn 11 tỷ đồng tăng gấp 4,5 lần so với 2009; triển khai một số hoạt động thuộc dự án cơ chế phát triển sạch CDM…

Ông Nguyễn Nam Phương, Giám đốc VEPF cho biết, nguồn vốn này đã đáp ứng một phần nhu cầu về vốn cho các nhà đầu tư môi trường, góp phần thực hiện kịp thời các nhiệm vụ môi trường có tính cấp bách như: Xử lý chất thải công nghiệp; Xử lý ô nhiễm môi trường các đơn vị thuộc QĐ 64; Xử lý nước thải, chất thải các nhà máy, xí nghiệp; Xử lý ô nhiễm làng nghề; Xử lý chất thải sinh hoạt; Xử lý khói bụi; Triển khai các công nghệ sạch, thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng; Sản xuất các sản phẩm bảo vệ môi trường; Xã hội hóa thu gom rác thải cải thiện môi trường lưu vực sông, xây dựng các nhà máy xử lý ‎chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, xã hội hóa thu gom rác thải, sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường...

Tuy nhiên, hiện nay còn không ít doanh nghiệp còn chạy theo lợi nhuận mà bỏ qua tất cả trách nhiệm của mình đối với cộng đồng. Hiện chỉ có 3,5% tổng số doanh nghiệp có báo cáo chi tiêu cho hoạt động bảo vệ môi trường, kinh phí dành cho việc xử lý môi trường cũng chiếm tỷ lệ rất ít. Trong thời gian tới cần nâng cao trách nhiệm và đạo đức của doanh nghiệp về môi trường thông qua các hoạt động cụ thể. Trong đó, sự hỗ trợ của Chính phủ thông qua Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam là một nội dung quan trọng.

Tại Hội nghị, đại diện VEPF và các doanh nghiệp đã có những trao đổi thẳng thắn nhằm hiểu rõ hơn về hoạt động và cơ chế cho vay vốn của Quỹ nhằm nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường của cộng đồng.

P. Thanh