Đồng Tháp:

Cây trôm 100 tuổi được công nhận là cây di sản Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 13/4, Ban Quản lý Khu di tích (KDT) Gò Tháp cho biết, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam vừa công nhận cây trôm tại KDT Gò Tháp là cây di sản Việt Nam.

Cây trôm có tuổi thọ trên 100 năm tuổi. Chu vi thân cây tại độ cao cách mặt đất 1,3m là 6.5m, có đường kính 2.07m, cây cao khoảng 25m. Cây hiện sinh trưởng và phát triển tốt, không sâu bệnh.

Cây trôm được mọc lên từ gò cao nhất trong KDT Gò Tháp, do vậy hàng năm đến mùa lũ không sợ nước lũ tấn công. Đặc biệt, khi cây trưởng thành đã hứng nhiều trận “mưa bom” thời chiến tranh nhưng cây vẫn sừng sững vươn lên.

Theo kế hoạch, ngày 20/4 tới sẽ diễn ra lễ trao bằng công nhận cây trôm là di sản Việt Nam.
Theo kế hoạch, ngày 20/4 tới sẽ diễn ra lễ trao bằng công nhận cây trôm là di sản Việt Nam.

Bên cạnh gắn liền với các di tích lịch sử - khảo cổ, cây trôm đã trở thành điểm chiêm bái linh thiêng của người dân thập phương, nhất là trong các kỳ lễ hội truyền thống tại KDT quốc gia đặc biệt Gò Tháp.

Ngày 20/4 tới sẽ diễn ra lễ trao bằng công nhận cây trôm là di sản Việt Nam.

Đến nay, Đồng Tháp có 3 cây di sản. Trước đó vào năm 2014, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã trao bằng công nhận 2 cây khế và sộp (nằm trong Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc) là cây di sản Việt Nam.

Nguyễn Hành