Lâm Đồng:

Cây thông “tử thần” đã được chặt hạ

(Dân trí) - Sau khi Báo Dân trí phản ánh về hiểm họa có thể xảy ra từ một cây thông chết khô, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc, chặt hạ để người dân yên tâm sinh sống.

Cây thông chết khô từng gây hoang mang, lo lắng cho nhiều người dân nay đã được chặt hạ
Cây thông chết khô từng gây hoang mang, lo lắng cho nhiều người dân nay đã được chặt hạ
Cây thông chết khô từng gây hoang mang, lo lắng cho nhiều người dân nay đã được chặt hạ

Ngày 9/7, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã cử người xuống khu vực đường Mê Linh, khu dân cư Lâm Viên (phường 9, TP. Đà Lạt) để chặt hạ cây thông chết khô từng gieo nỗi hoang mang, lo lắng cho người dân nơi đây. Chứng kiến cảnh cây thông “tử thần” được chặt hạ, anh Trần Huy Phong (người dân địa phương) chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng khi cây thông chết khô này được chặt hạ, từ nay mọi người có thể ăn ngon, ngủ yên được rồi. Chứ trước kia mỗi khi trời nổi gió là ai cũng phải ngước mắt lên nhìn, đề phòng bất trắc”.

Trước đó, Báo Dân trí, nhận được phản ánh của các hộ dân đang sinh sống tại đường Mê Linh (phường 9), ngay trước các số nhà 01, 03 Mê Linh có một cây thông cao khoảng 30m, đường kính gần 1m, chết khô gần 2 năm nay nhưng chưa được cắt hạ. Cây thông đã chết khô nằm ngay trước cổng vào xưởng cơ khí của Học viện Lục quân. Trong trường hợp cây bị gió đánh bật gốc, chắc chắn sẽ đổ nghiêng về phía nhà dân, nơi hàng chục người lớn và trẻ nhỏ đang cư ngụ. Nguy hiểm hơn, khi cây thông đổ có thể kéo sập hệ thống đường dây điện nằm ngay trên mái nhà dân.

Sau khi thông tin được Dân trí phản ánh, chính quyền địa phương đã vào cuộc, chặt hạ cây thông để đảm bảo an toàn cho người dân nơi đây.

Trung Kiên