Vườn "cây tỷ đô" của nông dân liên tiếp bị chặt phá, đẽo gốc

Thúy Diễm

(Dân trí) - Đi thăm rẫy, một người đàn ông tại Đắk Lắk hoảng hốt khi hàng chục cây sầu riêng bị kẻ xấu chặt phá, đẽo gốc gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Ngày 2/10, Công an huyện Krông Ana (Đắk Lắk), cho biết đơn vị đang làm rõ việc kẻ gian chặt phá vườn sầu riêng của một hộ dân.

Trước đó, khoảng 7h ngày 1/10, ông Lưu Tấn Văn đến thăm vườn sầu riêng tại thôn Quỳnh Ngọc (xã Ea Na, huyện Krông Ana) và tá hỏa khi thấy hàng chục cây sầu riêng đã bị chặt phá.

Vườn cây tỷ đô của nông dân liên tiếp bị chặt phá, đẽo gốc - 1

Kẻ gian đã đẽo gốc, chặt phá hàng chục cây sầu riêng (Ảnh: Uy Nguyễn).

Qua kiểm tra, ông Văn phát hiện có 33 cây sầu riêng của gia đình bị kẻ gian chặt trụi cành, đẽo gốc. Trong đó, có 23 cây đã được gia đình ông trồng gần chục năm nay và đang cho nguồn thu nhập ổn định.

Thiệt hại của vườn sầu riêng do kẻ gian phá hoại được ông Văn ước tính khoảng 350 triệu đồng.

Trước sự việc trên, ông Văn lập tức đến cơ quan công an trình báo để sớm tìm ra kẻ đã phá hoại.

Vườn cây tỷ đô của nông dân liên tiếp bị chặt phá, đẽo gốc - 2

Nhiều cây còn bị chặt trụi cành, ngọn (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Những cây sầu riêng bị chặt rụi cả cành, ngọn rất khó phục hồi. Riêng các cây lớn bị đẽo gốc, chúng tôi sẽ cố gắng chăm sóc nhưng không biết có cứu nổi không. Không hiểu vì lý do gì, gia đình tôi đã bị phá hoại đến vậy?", ông Văn buồn bã nói.

Thời gian qua, tại địa bàn Đắk Lắk liên tục xảy ra các vụ phá hoại cây trồng, như: cà phê, hồ tiêu, sầu riêng… Đa số các vụ phá hoại thường diễn ra vào lúc trời tối, ngày mưa nên rất khó phát hiện. Các vụ việc phá hoại đã gây thiệt hại kinh tế lớn cho nông dân và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Đắk Lắk là tỉnh có sản lượng sầu riêng đứng thứ 2 cả nước với tổng diện tích trên 32.000ha, sản lượng ước đạt 280.000 tấn.

Sầu riêng hiện vươn lên vị thế "vua trái cây" của Việt Nam, gia nhập nhóm nông sản tỷ đô khi đem lại giá trị xuất khẩu 2,24 tỷ USD năm 2023. Xuất khẩu sầu riêng góp phần quan trọng giúp ngành hàng rau quả lập kỷ lục lịch sử (5,7 tỷ USD).