1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Đắk Lắk:

Vừa hết Chỉ thị 16, nhiều lao động đi làm thủ tục trợ cấp thất nghiệp

Thúy Diễm

(Dân trí) - Sau khi TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) hết giãn cách theo Chỉ thị 16, rất nhiều người dân đã đến Trung tâm Dịch vụ việc làm của tỉnh để làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Sau liên tiếp 21 ngày thực hiện Chỉ thị 16 trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để phòng chống dịch Covid-19, đến ngày 15/8, thành phố đã áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 15 nhưng siết chặt nhiều nội dung để phòng dịch.

Do đó, ngay ngày đầu Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh hoạt động lại (16/8), người lao động đã đến Trung tâm ngay để làm thủ tục trợ cấp thất nghiệp.

Vừa hết Chỉ thị 16, nhiều lao động đi làm thủ tục trợ cấp thất nghiệp - 1

Rất đông người lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm để giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Sau khi khai báo y tế, chị H'Siu Byă (27 tuổi, ngụ huyện Cư M'gar) ngồi chờ đợi khá lâu mới tới lượt. Hơn 2 tháng nay, chị không còn làm công nhân may mặc tại TPHCM và quay về quê nhà ở Đắk Lắk. Trong thời gian chưa tìm được việc ở quê nhà, chị làm thủ tục trợ cấp thất nghiệp.

"Hiện tôi vẫn chưa kiếm được việc làm ổn định nên phải nhận trợ cấp để chi tiêu cho qua giai đoạn này mới tính tiếp", chị H'Siu cho hay.

Vừa hết Chỉ thị 16, nhiều lao động đi làm thủ tục trợ cấp thất nghiệp - 2

Người lao động tới đăng ký làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp.

Tương tự, anh Nguyễn Trung Hùng (ngụ huyện Krông Ana) là công nhân trở về từ tỉnh Bình Dương cũng đến Trung tâm để làm các thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp.

"Đây có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất với người lao động như chúng tôi. Qua làm việc với Trung tâm, tôi cũng đăng ký nguyện vọng được giới thiệu việc làm và sẵn sàng đi làm khi có việc tại tỉnh", anh Nguyễn Trung Hùng nói.

Vừa hết Chỉ thị 16, nhiều lao động đi làm thủ tục trợ cấp thất nghiệp - 3

Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên số lượng người thất nghiệp tăng cao.

Cũng theo anh Nguyễn Trung Hùng, vừa qua do TP Buôn Ma Thuột thực hiện Chỉ thị 16 nên người lao động chưa dám đến Trung tâm vì quy định "không ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết". Ngay khi vừa hết Chỉ thị 16, anh đã vội vàng lái xe máy hơn 30 km từ huyện đến Trung tâm để làm thủ tục, mong sớm được giải quyết hồ sơ.

Do số lượng người tập trung đông, phía Trung tâm Dịch vụ việc làm (Trung tâm) đã bố trí nhiều khu vực bàn tiếp đón, đề nghị người lao động giãn cách, chờ tới lượt, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh do tính trạng chen lấn.

Theo ông Nguyễn Văn Cường - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk, số lượng người đổ về trung tâm sau khi hết thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16 chủ yếu để nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhận thẻ ATM để rút trợ cấp tháng đầu tiên và nhận sổ BHXH.

Vừa hết Chỉ thị 16, nhiều lao động đi làm thủ tục trợ cấp thất nghiệp - 4

Nhiều người đứng ở cổng Trung tâm Dịch vụ việc làm chờ tới lượt.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Cường, số lượng người lao động Đắk Lắk từ ngoài tỉnh về địa phương để đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp chiếm khoảng 60% và dự kiến còn tiếp tục tăng cao trong thời gian tới.

"Trước việc người lao động đổ về đông, chúng tôi đã nhắc nhở và yêu cầu phải tuân thủ 5k. Bố trí nhiều bàn làm việc, tăng tối đa nhân lực giải quyết hồ sơ. Đồng thời, đề nghị người lao động ở khu vực TP Buôn Ma Thuột tạm thời về, lên đăng ký làm việc sau để tránh tình trạng ùn ứ, quá tải", Phó Giám đốc Trung tâm thông tin.