1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Vụ công nhân "vây" công ty đòi lương: Mỗi người nhận 1 triệu hỗ trợ về quê

Thúy Diễm

(Dân trí) - Liên quan việc gần 200 công nhân thâu đêm "vây" công ty may tại Đắk Lắk đòi tiền ứng lương như đã hứa, phía cụm công nghiệp cùng một doanh nghiệp đã hỗ trợ mỗi lao động 1 triệu đồng về quê đón Tết.

Tối 29/1, một lãnh đạo Phòng Lao động, Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp (Sở LĐ-TB&XH) Đắk Lắk xác nhận, toàn bộ số công nhân tập trung tại Công ty TNHH TM DV SX H&L (Công ty H&L) trong Cụm công nghiệp Tân An (TP Buôn Ma Thuột) đã chấp nhận về quê ăn Tết sau khi được động viên và hỗ trợ.

Vụ công nhân vây công ty đòi lương: Mỗi người nhận 1 triệu hỗ trợ về quê - 1

Sau khi nhận được sự động viên và khoản tiền hỗ trợ, gần 200 công nhân đã đồng ý giải tán, về quê ăn Tết (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo đó, 197 công nhân may của Công ty H&L đã được Ban quản lý Cụm công nghiệp Tân An và một doanh nghiệp (đơn vị cho công ty này thuê xưởng để hoạt động trong khu công nghiệp - PV) hỗ trợ mỗi lao động 1 triệu đồng. Ngoài ra, có 10 lao động được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng (gồm 8 người đã ngừng việc và 2 người xin ứng thêm).

"Công ty có thỏa thuận trả lương vào ngày 15 hàng tháng, kỳ trả lương tháng 1/2022 đáng lý sẽ vào ngày 15/2 tới nhưng đơn vị có văn bản thông báo sẽ trả lương vào ngày 28/1 (tức 26 Tết âm lịch). Sở dĩ, công ty này có hứa với người lao động cho ứng lương trước vì thời gian vừa qua có nhiều đơn hàng bị lỗi, phải đã yêu cầu công nhân tăng ca nên giao hẹn vậy để tạo thêm động lực làm việc. Tuy nhiên, công ty sau đó không thực hiện lời hứa vì khó khăn nên công nhân bức xúc và phản ứng", lãnh đạo Phòng Lao động, Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp thông tin thêm.

Vụ công nhân vây công ty đòi lương: Mỗi người nhận 1 triệu hỗ trợ về quê - 2

Công ty H&L đã không thực hiện như trong thông báo với công nhân dẫn tới sự bất bình (Ảnh: Uy Nguyễn).

Riêng về việc Công ty H&L không ký kết hợp đồng lao động, không đóng bảo hiểm cho người lao động được Sở LĐ-TB&XH xác định doanh nghiệp đã vi phạm luật lao động và qua Tết nguyên đán sẽ mời đơn vị này làm việc để xử lý theo quy định.

Như Dân trí đưa tin, vào ngày 28 và 29/1, hàng trăm công nhân của Công ty H&L đã thức cả đêm "vây" kín trước cửa của công ty để đòi quyền lợi và yêu cầu công ty này phải thực hiện như văn bản đã thông báo. Tuy nhiên, người lao động không nhận được phản hồi từ phía Công ty H&L nên đã rất bất bình.

Theo công nhân của công ty, lương tháng 12/2021, Công ty H&L đã chia nhỏ làm 3 đợt để thanh toán và mãi tới ngày 28/1 mới thanh toán đủ. Còn tiền lương ứng của tháng 1 thì công ty không thực hiện dù đã hứa hẹn.

Cận Tết với những thiếu thốn về tiền bạc, các công nhân dù mệt mỏi nhưng vẫn trụ lại công ty mà chưa về quê để mong nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Lãnh đạo Công ty H&L thừa nhận, công ty có hứa thanh toán 50 - 70% lương tháng 1/2022 nhưng không thực hiện được vì doanh nghiệp gặp khó khăn, chậm nhận tiền thanh toán của khách hàng. Giám đốc doanh nghiệp phân bua: "Hứa là một chuyện nhưng phải có tiền mới ứng lương được".