Vụ 25 tấn cá chết trong ao: Người nuôi bàng hoàng không hiểu tai họa từ đâu
(Dân trí) - Kết quả kiểm tra cho thấy, đàn cá trong ao gia đình bà H. không có dấu hiệu bệnh lý, cá chết không phải do dịch bệnh gây ra, môi trường nước đảm bảo cho cá sinh trưởng và phát triển bình thường.
Liên quan đến vụ việc 25 tấn cá trong ao gia đình bà V.T.H., thôn Thần Thiệu, xã Gia Tân, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) bỗng nhiên chết nổi trắng ao, cơ quan chức năng sau khi kiểm tra đã có kết quả.

Cá chết nằm la liệt trong ao nuôi của gia đình bà H. (Ảnh: Lan Anh).
Lãnh đạo xã Gia Tân cho biết, sau khi lấy lời khai, thu giữ mẫu nước ao, mẫu cá chết, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Ninh Bình đã có kết quả kiểm tra tại ao cá bị chết trắng của hộ nhà bà H.
"Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đàn cá không có dấu hiệu bệnh lý, cá chết không phải do dịch bệnh gây ra", Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Bình thông tin kết quả kiểm tra.
Kết quả kiểm tra mẫu nước lấy tại ao cá của Chi cục Thủy sản cho thấy, độ PH=7,3 và NH3=0,1. Đơn vị này kết luận, môi trường nước đảm bảo trong ngưỡng cho phép để cá sinh trưởng và phát triển bình thường.
Trước đó, báo Dân trí phản ánh, khoảng 25 tấn cá nuôi trong ao của hộ gia đình bà V.T.H. thời gian vừa qua bất ngờ chết hàng loạt, nổi trắng ao.

Số lượng cá chết lên đến hơn 20 tấn khiến gia đình bà H. thiệt hại tiền tỷ (Ảnh: Lan Anh).
Bà H. cho biết, nhiều loại cá to trong ao (nặng 3-4kg, sắp được xuất bán) ban đầu có dấu hiệu yếu dần, ngoi lên mặt nước lờ đờ và chỉ ít giờ sau là chết la liệt, nổi trắng ao. Tổng số lượng cá chết khoảng 25 tấn, thiệt hại kinh tế hơn 1 tỷ đồng.
Chủ ao cho biết thêm, diện tích ao cá của gia đình khoảng 3,3 mẫu, độ sâu trung bình 1,5 mét. Tại thời điểm cá chết bất thường ghi nhận nước có màu đen. Nhận kết luận cá chết chưa rõ nguyên nhân, gia đình vô cùng lo lắng, hoang mang.
Theo kiểm tra ban đầu của cơ quan chuyên môn, các quy trình chăm sóc của chủ hộ nuôi thời gian trước khi xảy ra hiện tượng cá chết không có gì bất thường. Các ao nuôi xung quanh không ghi nhận thiệt hại.
Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đã hướng dẫn gia đình bà H. bơm nước bổ sung cho ao nuôi, tăng cường quạt khí, đồng thời thu gom toàn bộ cá chết đem tiêu hủy tránh làm ô nhiễm sang các khu vực ao nuôi xung quanh.