Vỡ mộng "đi đơn tôm hùm", người lao động phải ôm nợ

Hoàng Lam

(Dân trí) - Theo kế hoạch, số lao động Nghệ An sẽ sang Guinea theo diện thư mời, từ đây xin visa qua Canada. Tuy nhiên "giữa đường đứt gánh", họ phải quay về Việt Nam và mắc nợ một khoản lớn.

Dù không có nghề nghiệp hay chức năng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài nhưng Nguyễn Thị Khánh Vân (47 tuổi, trú xã Nghi Liên, thành phố Vinh, Nghệ An) vẫn đăng tải trên Facebook cá nhân tuyển dụng lao động đi Canada.

Sau khi Vân đăng tải thông tin, người đàn ông tên T. (đang sinh sống, làm việc nước ngoài) liên hệ để nhờ đưa anh em qua Canada. Vân tư vấn cho anh T. đi "đơn tôm hùm", chi phí 26.000 USD.

Anh T. nói chi phí quá cao, nhờ hỏi chỗ nào chi phí rẻ hơn. Thông qua người quen, Vân liên hệ với Lê Đình Thương (quê Hà Tĩnh), được giới thiệu là người chuyên đưa lao động sang Canada làm việc.

Vỡ mộng đi đơn tôm hùm, người lao động phải ôm nợ - 1

Bị cáo Nguyễn Thị Khánh Vân tại phiên tòa (Ảnh: Hoàng Lam).

Thương nói với Vân chi phí mỗi lao động sang Canada là 20.000 USD, số tiền sẽ được thu theo từng giai đoạn.

Lao động sẽ từ Việt Nam sang Guinea du lịch theo diện thư mời, từ Guinea xin visa đi Canada. Lao động phải nộp cho Thương 10 triệu đồng để làm thủ tục xin thư mời, có lịch bay phải đóng tiếp 5.000 USD. Khi sang Guinea, lao động phải nộp 4.000 USD làm thủ tục chứng minh tài chính, khi nào sang đến Canada thì thanh toán hết tiền.

Thương nói Vân có thể nâng chi phí với khách nếu muốn. Khách nhập cảnh được vào Canada, Thương sẽ trích cho Vân một khoản hoa hồng.

Vân thông báo lại với anh T. và cam kết trong vòng 3 tháng, người lao động sẽ nhập cảnh vào Canada. Anh T. đồng ý với cách thức, chi phí Vân đưa ra để đưa 4 người cháu ra nước ngoài làm việc.

Sau khi thu tiền, giấy tờ của những người có nhu cầu đi Canada, Vân chuyển cho Thương để làm thủ tục.

Số lao động này sau đó cũng được Thương đón vào TPHCM để xuất cảnh sang Guinea vào tháng 8/2022. Tuy nhiên, cả 4 người bị "mắc kẹt" suốt 1 năm trời ở Guinea, không thể sang Canada như cam kết ban đầu của Vân. Tháng 8/2023, những người này yêu cầu Vân và Thương mua vé để quay về Việt Nam.

Cơ quan điều tra xác định, 4 lao động kể trên đã nạp cho Vân 36.000 USD và 40 triệu đồng. Vân chuyển cho Thương 33.000 USD và 66 triệu đồng, giữ lại cho mình gần 27 triệu đồng và 1.000 USD.

Trước sức ép của các lao động, Thương đã trả lại 131 triệu đồng và 7.800 USD cho 4 người kể trên.

Tại phiên tòa ngày 16/9 do Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở, Vân bị đưa ra xét xử tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Nguyễn Thị Khánh Vân đã thừa nhận bản thân không có chức năng đưa người sang Canada làm việc. Mọi quy trình đưa số lao động kể trên ra nước ngoài đều thực hiện theo hướng dẫn của Thương.

Sau khi sự việc xảy ra, Vân cũng đòi từ Thương một số tiền để hoàn trả cho các lao động. Hiện Lê Đình Thương không ở Việt Nam, bị cáo không liên hệ được để yêu cầu trả hết số tiền Thương nhận trước đó. Bản thân bị cáo cũng khắc phục được một phần cho các lao động kể trên.

Các lao động cho biết, để đi Canada theo cách của Vân đã phải gom góp, vay nợ. Do vậy, những người này yêu cầu bị cáo Vân phải trả hết số tiền đã nhận.

Theo chủ tọa phiên tòa, các lao động kể trên biết hành vi đưa người đi nước ngoài của Vân là trái phép, trái pháp luật nhưng vẫn thỏa thuận thực hiện. Do đó, quyền lợi dân sự của những người liên quan này Hội đồng xét xử không xem xét.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Thị Khánh Vân 18 tháng tù về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.