Việt Nam và Đức mở ra chương mới trong hợp tác lao động

Gia Đoàn

(Dân trí) - Việt Nam - Đức đang từng bước hiện thực hóa tuyên bố chung liên quan đến hợp tác trong lĩnh vực di cư lao động, để tạo điều kiện thuận lợi cho lao động Việt Nam sang làm việc tại thị trường này.

Thông tin này được đưa ra tại hội thảo về thúc đẩy hợp tác lao động và chuẩn bị cho Diễn đàn Việt Nam - Đức về di cư lao động, do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động và Xã hội Liên bang Đức đồng tổ chức, chiều 18/7.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Đức, hai Bộ Lao động của hai nước đã ký kết Tuyên bố chung về Ý định liên quan đến hợp tác trong lĩnh vực di cư lao động. Tuyên bố này đánh dấu một cột mốc quan trọng, tạo ra một khuôn khổ hợp tác mới, giúp đáp ứng nhu cầu lao động của cả hai bên.

Việt Nam và Đức mở ra chương mới trong hợp tác lao động - 1

Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam tham gia thảo luận với Bộ Lao động và Xã hội Cộng hòa Liên bang Đức (Ảnh: Trung Kiên).

Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cho biết để triển khai Tuyên bố chung của Bộ trưởng, hai bên cần tăng cường các cơ chế trao đổi thông tin; tăng cường các nỗ lực hợp tác thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai quốc gia. Vì vậy, hai bên đã thống nhất tổ chức Diễn đàn Lao động Việt Nam - Cộng hòa Liên bang Đức tại Berlin.

"Tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực của cả hai bên, hợp tác lao động giữa Việt Nam và Đức sẽ ngày càng phát triển, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia", Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan phát biểu.

Theo lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, diễn đàn được tổ chức sẽ là một bước quan trọng chuẩn bị cho việc tổ chức các sự kiện hợp tác trong lĩnh vực lao động với quy mô và tầm vóc lớn hơn trong dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức vào năm 2025.

Việt Nam và Đức mở ra chương mới trong hợp tác lao động - 2

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan (Ảnh: Trung Kiên).

Bà Leonie Gebers, Quốc vụ khanh Bộ Lao động và Xã hội Cộng hòa Liên bang Đức, bày tỏ sự hài lòng về kết quả hợp tác lao động giữa hai nước trong những năm qua.

Đặc biệt, bà Leonie Gebers đánh giá cao chất lượng của lao động Việt Nam về ý thức học tập, nâng cao trình độ và khả năng hòa nhập của người lao động Việt tại Đức.

"Người Việt Nam tại Đức không chỉ đóng góp vào sự phát triển kinh tế mà còn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội của địa phương", bà Leonie Gebers chia sẻ.

Bà Leonie Gebers cũng nhấn mạnh rằng Tuyên bố chung đã mở ra một chương mới trong hợp tác lao động giữa hai nước và đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của mối quan hệ đối tác này.

Việc tổ chức Diễn đàn Lao động Việt Nam - Đức tại Berlin được kỳ vọng sẽ là một bước đệm quan trọng để thúc đẩy hợp tác lao động giữa hai nước.

Đức là một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới, với mức sống cao và môi trường làm việc chuyên nghiệp. Do đó, việc mở rộng hợp tác lao động với Đức được xem là một cơ hội lớn để người lao động Việt Nam nâng cao thu nhập, kỹ năng và mở rộng tầm nhìn.

Tuy nhiên, đại diện hai Bộ cho rằng, để hợp tác lao động giữa hai nước đạt được hiệu quả cao, vẫn còn nhiều thách thức cần phải vượt qua như sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, trình độ chuyên môn và các quy định pháp luật.

Để giải quyết những thách thức này, hai bên cần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như đào tạo nghề, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ người lao động thích nghi với môi trường làm việc mới.

Đồng thời, các doanh nghiệp Việt Nam cũng cần chủ động tìm hiểu thông tin về thị trường lao động Đức và xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của các nhà tuyển dụng Đức.