1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Kỳ thi tay nghề Asean lần thứ 10:

Việt Nam giành giải Nhất toàn đoàn với 15 huy chương vàng

(Dân trí) - Thông tin mới nhất được công bố tại Ủy ban tổ chức kỹ thuật lần thứ 3 Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 10 năm 2014, họp tại Hà Nội sáng 28/10. Đây là lần thứ 3, Việt Nam xếp thứ nhất trong 10 lần tổ chức Kỳ thi tay nghề Asean.

Thí sinh đoàn Việt Nam đang dự thi nghề mộc dân dụng
Thí sinh đoàn Việt Nam đang dự thi nghề mộc dân dụng

Sau khi tổng hợp số điểm thi theo Hệ thống đánh giá tự động và khách quan, Ban Tổ chức Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 10 năm 2014 họp thống nhất và thông qua kết quả Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 10. Theo đó, Việt Nam đứng thứ nhất toàn đoàn với 15 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 6 huy chương đồng.

Đứng vị trí thứ 2 là Đoàn Malaysia với 9 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 9 huy chương đồng; Đoàn Indonexia xếp vị trí thứ 3 với 9 huy chương vàng, 3 huy chương bạc; Singapore đứng vị trí thứ tư với 5 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng; Đoàn Thái Lan ở vị trí thứ 5 với 5 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng…

Theo ông Dương Đức Lân - Trưởng ban Tổ chức Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 10: “Kết quả đứng thứ Nhất toàn đoàn thể hiện công tác chuẩn bị nhân sự, huấn luyện thí sinh của Việt Nam rất tốt. Kết quả số huy chương vàng của đoàn Việt nam so với đoàn thứ 2 thể hiện sự cách biệt khá tuyệt đối. Đoàn thí sinh đứng thứ 2 chỉ khoảng 8-9 huy chương vàng. Thí sinh Việt Nam được các đoàn dự thi đánh giá sáng tạo và có kỹ năng cao”.

Chiều 28/10, Ban tổ chức Kỳ thi sẽ họp báo công bố kết quả Kỳ thi tay nghề ASEAN ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Hoàng Mạnh

 Kỳ thi tay nghề Asean lần thứ 10 diễn ra từ 19-29/10 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Gần 300 thí sinh đến từ 10 nước thành viên Asean dự thi với 25 nghề (23 nghề chính thức, 2 nghề trình diễn). Kỳ thi thu hút hơn 1.000 khách quốc tế là quan chức, chuyên gia kỹ thuật, giáo viên, quan sát viên và hàng ngàn học sinh, sinh viên tới tham quan.