"Vàng trắng" được mùa, nông dân lo lỗ nặng
(Dân trí) - Cây tỏi trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi từng được ví như "vàng trắng". Thời điểm này, 300ha tỏi của huyện đảo bắt đầu cho thu hoạch.
Tỏi là cây trồng chủ lực của huyện đảo tiền tiêu Lý Sơn. Cây tỏi từng được ví như "vàng trắng" bởi hiệu quả kinh tế mà nó mang lại.
Sau hơn 4 tháng gieo trồng, thời điểm này, nông dân huyện đảo Lý Sơn bắt đầu thu hoạch tỏi vụ Đông - Xuân. Vụ này, người dân huyện Lý Sơn trồng khoảng 300ha tỏi.

Người dân Lý Sơn thu hoạch tỏi vụ Đông - Xuân (Ảnh: Quốc Triều).
Bà Lê Thị Được, trú huyện Lý Sơn cho biết, thời tiết thuận lợi nên cây tỏi phát triển tốt, năng suất cao hơn các năm trước. Trung bình 1 sào (500m2) cho thu hoạch 600kg tỏi tươi.
"Lâu lắm rồi cây tỏi mới cho năng suất cao như vậy. Năm nay nhà tôi thu khoảng 3 tấn tỏi", bà Được nói.
Cây tỏi có năng suất cao, cùng với việc người dân thu hoạch rộ khiến giá tỏi giảm. Thương lái đang thu mua tỏi với giá 30.000-40.000 đồng/kg.
Theo ông Nguyễn Quốc Tiến, trú huyện Lý Sơn, cây tỏi cần nhiều nước, phân bón nên chi phí sản xuất khá lớn. Chi phí trung bình cho mỗi sào tỏi khoảng 16-18 triệu đồng. Với giá tỏi ở mức 30.000-40.000 đồng/kg như hiện nay người nông dân không có lãi.
"Chưa tính tiền công thuê lao động thì mỗi sào tỏi đã tốn 16-18 triệu đồng chi phí phân, thuốc, nước tưới. Tỏi tươi phải được 45.000-50.000 đồng/kg người trồng mới có lãi", ông Tiến nói.

Tỏi Lý Sơn được trồng trên cát biển, nham thạch núi lửa phong hóa nên rất thơm ngon (Ảnh: Quốc Triều).
Nhiều năm qua, người trồng tỏi Lý Sơn thường xuyên rơi vào tình cảnh chờ được giải cứu. Do đó, người nông dân luôn canh cánh nỗi lo về đầu ra của tỏi. Vụ tỏi nào càng được mùa nỗi lo này càng lớn.
"Trước kia cây tỏi đúng là "vàng trắng". Riêng 5 năm trở lại đây hiệu quả kinh tế mà cây tỏi mang lại không còn được như trước. Có thời điểm người trồng tỏi bị lỗ nặng", ông Tiến nói thêm.
Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết, vụ tỏi Đông - Xuân 2024-2025 có năng suất khá, tổng sản lượng ước đạt 3.000 tấn.

Huyện đảo Lý Sơn có trên 300ha đất nông nghiệp, chủ yếu trồng tỏi và hành tím (Ảnh: Quốc Triều).
Ngay từ đầu vụ, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện đảo đã có thỏa thuận với người dân để thu mua với mức giá hợp lý. Mức giá này phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường. Hiện nay người dân thu hoạch rộ nên giá tỏi ở mức thấp.
Huyện đảo Lý Sơn có diện tích 10km2, cách đất liền 17 hải lý. Huyện có trên 300ha đất nông nghiệp với cây trồng chủ lực là tỏi và hành tím.
Mỗi năm người dân trồng 1 vụ tỏi và 3 vụ hành tím. Do điều kiện thổ nhưỡng và cách canh tác đặc biệt nên hành, tỏi Lý Sơn có chất lượng thơm ngon, được người tiêu dùng ưa chuộng.