1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Tỷ lệ thất nghiệp ở Đà Nẵng cao nhất trong vòng 10 năm qua

Tâm An

(Dân trí) - Tỷ lệ thất nghiệp chung toàn Đà Nẵng năm 2020 là 8,78%; cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Thông tin vừa được Cục Thống kê TP Đà Nẵng công bố ngày 29/12, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội toàn thành phố năm 2020. 

Tỷ lệ thất nghiệp ở Đà Nẵng cao nhất trong vòng 10 năm qua - 1

Kết quả điều tra tình hình lao động - việc làm của Cục Thống kê TP. Đà Nẵng cho thấy tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Cụ thể, Cục Thống kê TP Đà Nẵng thông tin, tình hình lao động, việc làm và thu nhập của người lao động năm 2020 đối mặt nhiều khó khăn. Đặc biệt, làn sóng dịch Covid-19 lần hai đã tác động tiêu cực đến việc khôi phục việc làm và cải thiện thu nhập của người lao động sau thời gian giãn cách xã hội ở đợt một.

Có hơn 231 nghìn lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Trong đó, có 21 nghìn lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động; gần 80 nghìn lao động; hơn 99,6 nghìn lao động không có hợp đồng lao động bị mất việc; hơn 40 nghìn lao động tự do không có việc làm.

Theo kết quả khảo sát, gần 50% số doanh nghiệp đang hoạt động trên toàn thành phố, hệ lụy nghiêm trọng của dịch Covid-19 là hiện tượng cắt giảm lao động trên diện rộng. Tình hình lao động buộc phải nghỉ việc hoặc tạm thời nghỉ việc diễn ra khá gay gắt.

Theo kết quả khảo sát, gần 50% số doanh nghiệp đang hoạt động trên toàn thành phố, hệ lụy nghiêm trọng của dịch Covid-19 là hiện tượng cắt giảm lao động trên diện rộng.

Thất nghiệp ở mức 8,7 %

Kết quả điều tra tình hình lao động- việc làm tại Đà Nẵng cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp chung toàn thành phố năm 2020 ước tính 8,78%. Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi là 9,15%. Với kết quả này, tỷ lệ thất nghiệp năm 2020 được đánh giá là cao nhất trong vòng 10 năm qua

Trong bối cảnh người lao động chịu tác động tiêu cực nặng nề bởi dịch Covid-19, ngoài các đối tượng ảnh hưởng tình hình dịch bệnh được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết 42 của Chính phủ, Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ, Đà Nẵng mở rộng thêm đối tượng được hỗ trợ gồm giáo viên mầm non, thợ cắt tóc, lao động dịch vụ giúp việc nhà...

Tính đến ngày 15/12, Thành phố đã chi hỗ trợ đến 317,8 nghìn lượt đối tượng (gồm người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, lao động bị mất việc) với tổng kinh phí gần 298 tỷ đồng.