1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Tỷ lệ thất nghiệp ở 43 bang của Mỹ cao kỷ lục trong 40 năm qua

(Dân trí) - Theo dữ liệu liên bang, tỷ lệ thất nghiệp ở 43 bang của Mỹ đã lập mức cao cao kỷ lục trong tháng 4 khi đại dịch Covid-19 tấn công nước này, buộc các DN không thiết yếu phải đóng cửa trên toàn quốc.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, trong tháng 4 vừa qua, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng cao ở mọi tiểu bang so với tháng 3, là mức cao nhất trong suốt 40 năm qua.

Điều đáng nói là tỷ lệ thất nghiệp quốc gia đã tăng vọt lên 14,7% trong tháng 4, so với 4,4% trong tháng 3 và mức thấp gần 50 năm là 3,5% trong tháng 2, trước khi dịch bệnh bùng phát tại Mỹ.

Bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch Covid-19 chính là Nevada.

Vốn là bang có sự phụ thuộc lớn nhất vào ngành dịch vụ thực phẩm và ngành khách sạn, tỷ lệ thất nghiệp tại Nevada đã tăng 21,3 điểm phần trăm từ tháng 3 lên 28,2%, gần gấp đôi tỷ lệ quốc gia là 14,7% trong tháng 4 và tăng từ 6,9% trong tháng 3; 3,6% trong tháng 2.

Tỷ lệ thất nghiệp ở 43 bang của Mỹ cao kỷ lục trong 40 năm qua - 1

“Nevada đang đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục và rất khó để khôi phục lại", Thống đốc Steve Sisolak nói.

Nevada vừa cho phép một số doanh nghiệp mở cửa trở lại vào đầu tháng 5 nhưng vẫn đóng cửa sòng bạc tại tiểu bang này.

Michigan và Hawaii có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất tiếp theo, lần lượt là 22,7% và 22,3%.

Báo cáo bảng lương ngày 8/5 của Mỹ cho thấy kỷ lục 20,5 triệu việc làm đã bị mất trong tháng 4, mức giảm việc làm mạnh nhất ở Mỹ kể từ cuộc Đại khủng hoảng.

Báo cáo cũng cho thấy hơn một 1/4 trong số những việc làm mất đi tập trung ở 3 trong số những bang lớn nhất của Mỹ: California - mất 2,3 triệu việc làm; New York chứng kiến ​​số người chết và nhiễm Covid-19 lớn nhất của Mỹ và mất 1,8 triệu việc làm; và Texas cũng đã chịu một cú đúp từ giá dầu lao dốc và mất 1,3 triệu việc làm.

Tại Nevada, quê hương của thánh địa cờ bạc toàn cầu Las Vegas, một nửa trong số gần 245.000 việc làm bị mất trong tháng 4 là trong lĩnh vực giải trí và khách sạn. Ngành công nghiệp giải trí đã chịu tổn thất lớn nhất trên toàn quốc từ việc giảm đi lại và đóng cửa các nhà hàng ăn tối trong một tháng .

Những ảnh hưởng của ngành giải trí và khách sạn cũng gây thiệt hại lớn cho Hawaii, một trong ba tiểu bang có tỷ lệ thất nghiệp trên 20% và đã mất hơn 55% công việc giải trí và khách sạn trong tháng 4, chiếm 57% tổng số công việc bị mất trong giai đoạn đó.

Ở Michigan, 1/5 công việc đã bị loại bỏ, ít nhất là tạm thời. Lĩnh vực giải trí và khách sạn cũng bị ảnh hưởng nhất tại đây, nhưng 1/4 tư tổn thất của bang thuộc về lĩnh vực sản xuất và xây dựng.

Ngoài ra, một phân tích của Cục Thống kê Lao động cho thấy, vài triệu trong số 11,5 triệu người được liệt kê là có việc làm, nhưng không làm việc, nên được coi là "thất nghiệp khi bị sa thải tạm thời". Chính vì vậy, tỷ lệ thất nghiệp quốc gia và của các bang sẽ tiếp tục tăng.

Minh Anh tổng hợp