Từ 1/7, thêm 4 nhóm đối tượng được nhà nước đóng bảo hiểm y tế

Nguyễn Vy

(Dân trí) - Theo Luật bảo hiểm y tế năm 2024, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7, có 20 nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế, tăng 4 nhóm so với quy định trước đây.

Từ ngày 1/7, Luật số 51/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế (gọi tắt là Luật bảo hiểm y tế năm 2024) chính thức có hiệu lực.

Theo đó, điều khoản quy định về các nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước chi trả toàn bộ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế sẽ có sự thay đổi, cụ thể là tăng thêm 4 nhóm đối tượng được hưởng chính sách này.

Cụ thể, 4 nhóm đối tượng nói trên gồm dân quân thường trực; người từ 75 tuổi trở lên và người 70-75 tuổi thuộc hộ cận nghèo hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng; người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Vì vậy, từ ngày 1/7, có 20 nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước chi trả toàn bộ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế, cụ thể như sau:

Từ 1/7, thêm 4 nhóm đối tượng được nhà nước đóng bảo hiểm y tế - 1

(Ảnh: Tùng Nguyên).

Ngoài ra, có 9 nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, gồm người thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên; người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật; nhân viên y tế thôn, bản, cô đỡ thôn bản; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật…