1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung:

Trung tâm Quốc gia phải đào tạo những nghề trường khác không thể làm được

Xuân Hinh

(Dân trí) - "Trung tâm Quốc gia Đào tạo và Thực hành nghề chất lượng cao miền Nam phải đào tạo những ngành xã hội đang cần mà các trường khác chưa làm và không thể làm được", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Trung tâm Quốc gia phải đào tạo những nghề trường khác không thể làm được - 1

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cùng đoàn công tác của Bộ đã đến thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (Ảnh: Hữu Khoa).

Ngày 17/3, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cùng đoàn công tác của Bộ đã đến thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II, nhằm kiểm tra hoạt động của trường và nghe trường báo cáo về đề cương "Mô hình Trung tâm Quốc gia Đào tạo và Thực hành nghề chất lượng cao miền Nam".

Tham gia buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng, cùng lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Văn phòng Bộ, cùng lãnh đạo trường Cao đẳng Kỹ nghệ II.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ghi nhận và chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, giáo viên trường Cao đẳng Kỹ nghệ II đã luôn tận tâm, đổi mới sáng tạo trong công việc, thực hiện chủ trương của Bộ về đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Quy mô đào tạo của trường theo mô hình tự chủ đã mang lại những hiệu quả nhất định. Số lượng sinh viên ngày càng tăng với chất lượng đầu ra tốt, đời sống giáo viên được nâng cao.

"Tôi rất mừng vì lãnh đạo trường luôn năng động, sáng tạo và nhiệt tâm trong công tác quản trị, chuyên môn của đội ngũ giáo viên làm công tác đào tạo luôn được chú trọng, nâng cao. Nhiều giáo viên được đưa đi đào tạo ở nước ngoài học tập kinh nghiệm và nâng cao chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy trong thời đại 4.0. Việc nhà trường kết nối rộng rãi với các doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng thể hiện tốt chủ trương của Bộ và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhận định.

Trung tâm Quốc gia phải đào tạo những nghề trường khác không thể làm được - 2

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đánh giá cao những thành quả Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II đạt được trong thời gian qua (Ảnh: Hữu Khoa).

Về đề án "Mô hình Trung tâm Quốc gia Đào tạo và Thực hành nghề chất lượng cao miền Nam" mà trường Cao đẳng Kỹ nghệ II đang nghiên cứu, Bộ trưởng yêu cầu trường tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi và đề xuất mô hình, cách tiếp cận mới. Tiếp tục tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, đưa ra các mô hình khác nhau để lựa chọn những ưu việt của từng mô hình để đưa vào đề án.

"Trung tâm phải đào tạo những ngành, nghề mang tính dẫn dắt, định hướng mà xã hội đang cần, những ngành nghề mà các trường khác chưa làm được, hoặc không thể làm được. Tập trung đào tạo những ngành, nghề chất lượng cao, không đào tạo đại trà. Trung tâm phải có sự khác biệt rõ rệt so với những trường nghề khác. Tuy vậy, bộ máy quản lý phải tinh gọn", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chỉ đạo.

Trung tâm Quốc gia phải đào tạo những nghề trường khác không thể làm được - 3

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đề nghị Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II phải hướng tới việc nâng quy mô đào tạo, chất lượng đào tạo làm trung tâm của "Mô hình Trung tâm Quốc gia Đào tạo và Thực hành nghề chất lượng cao miền Nam" (Ảnh: Hữu Khoa).

Bộ trưởng cũng yêu cầu Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II phải hướng tới việc nâng cao quy mô và chất lượng đào tạo, làm trung tâm của "Mô hình Trung tâm Quốc gia Đào tạo và Thực hành nghề chất lượng cao miền Nam". Xây dựng mô hình với tầm nhìn dài hạn, thu hút những vệ tinh xung quanh để mở rộng Trung tâm, nâng cao chất lượng hoạt động.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II - cho biết sẽ tiếp tục lấy ý kiến của các chuyên gia để sớm hoàn thiện đề án "Mô hình Trung tâm Quốc gia Đào tạo và Thực hành nghề chất lượng cao miền Nam".

Trung tâm Quốc gia phải đào tạo những nghề trường khác không thể làm được - 4

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II báo cáo "Mô hình Trung tâm Quốc gia Đào tạo và Thực hành nghề chất lượng cao miền Nam" với Bộ trưởng và đoàn công tác (Ảnh: Hữu Khoa).

Hiện nay, nhà trường đang đào tạo gần 5.000 học sinh, sinh viên với 27 ngành, nghề. Dự kiến tới năm 2030, trường sẽ thu hút khoảng 8.000 học sinh, sinh viên.

Để đáp ứng "Mô hình Trung tâm Quốc gia Đào tạo và Thực hành nghề chất lượng cao miền Nam", trường nghiên cứu bổ sung 7 ngành nghề mới gồm: Điện toán đám mây, công nghệ bảo mật; An ninh mạng thông minh; Công nghệ in 3D; Công nghệ Robot; Công nghệ thiết kế chế tạo khuôn mẫu; Điện thông minh; Quản lý và tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Nhà trường cũng đang xây dựng những đề án liên kết đào tạo, liên kết nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất nhằm đáp ứng những yêu cầu khắt khe của Trung tâm.