1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Bình Định:

Trồng thử 7 cây sâm, anh nông dân bất ngờ thành quán quân khởi nghiệp

Doãn Công

(Dân trí) - Với dự án ươm trồng sản xuất cây con và chế biến sâm bố chính, trà sâm, anh Trần Minh Tâm, 42 tuổi, ở thị xã An Nhơn được trao giải nhất cuộc thi nông dân khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bình Định.

Ngày 16/12, Hội Nông dân tỉnh Bình Định phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi "Nông dân khởi nghiệp sáng tạo" lần thứ 1 và hội thi "Sáng tạo nhà nông" tỉnh Bình Định năm 2022.

Trồng thử 7 cây sâm, anh nông dân bất ngờ thành quán quân khởi nghiệp - 1

Anh Trần Minh Tâm đoạt giải nhất cuộc thi nông dân khởi nghiệp sáng tỉnh Bình Định lần thứ 1 (Ảnh: Doãn Công).

Trồng thử 7 cây sâm, anh nông dân bất ngờ thành quán quân khởi nghiệp - 2

Anh Trần Minh Tâm được biết đến là người đầu tiên đưa cây sâm bố chính có nguồn gốc ở Quảng Bình vào Bình Định, thuần hóa, nuôi trồng thành công, mở hướng phát triển kinh tế mới cho người dân địa phương (Ảnh: Doãn Công).

Theo đó, ở lĩnh vực nông dân khởi nghiệp sáng tạo, với dự án ươm trồng sản xuất cây con và chế biến sâm bố chính, trà sâm, nông dân Trần Minh Tâm (42 tuổi ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn, Bình Định) được ban tổ chức cuộc thi trao giải nhất.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 2 giải nhì gồm, mô hình chăn nuôi khép kín gà - phân gà - giun quế của anh Lưu Phụng Duy (ở xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) và mô hình trồng cây trà dung vốn ít, dễ trồng hiệu quả cao của nông dân Nguyễn Cảnh Duy (xã Canh Vinh, huyện Vân Canh); 3 giải ba và 4 giải khuyến khích.

Anh Trần Minh Tâm, người đoạt giải nhất cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo chia sẻ, đầu năm 2021, tình cờ được một người quen tặng 7 cây sâm bố chính giống lấy từ tỉnh Quảng Bình nên đem về nhà trồng thử. Nhận thấy giống sâm này dễ trồng, lại đang có tiềm năng trên thị trường nên anh bắt đầu lên mạng tìm hiểu và bỏ vốn đầu tư.

Trồng thử 7 cây sâm, anh nông dân bất ngờ thành quán quân khởi nghiệp - 3

Những nông dân sáng tạo tỉnh Bình Định (Ảnh: Doãn Công).

Chưa đầy 2 năm, đến nay anh Tâm trồng được 14.000 cây trên diện tích 7.000m2, với tổng vốn đầu tư gần 1 tỷ đồng. Điều phấn khởi là diện tích này đã chuẩn bị thu hoạch, dự kiến thu lãi khoảng 400-500 triệu đồng. Hiện gia đình đang chuẩn bị xuống giống sâm trên diện tích 5ha.

Anh Tâm chia sẻ thêm, cùng với việc thành lập công ty chuyên bán cây giống sâm bố chính, hướng dẫn kỹ thuật trồng và bao tiêu sản phẩm toàn quốc. Hiện, có nhiều người dân trong tỉnh liên hệ mua cây giống về trồng để phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt, công ty đã ký hợp đồng cung cấp giống và bao tiêu sản phẩm với một đối tác ở Gia Lai, dự kiến trồng 40ha.

Ban tổ chức hội thi cũng trao 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích cho các tác giả có giải pháp đoạt giải.

Bà Lê Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Định đánh giá, cuộc thi nông dân khởi nghiệp sáng tạo dù lần đầu tiên tổ chức nhưng thu hút sự quan tâm của nhiều hội viên nông dân, qua đó đã tìm kiếm, phát hiện các ý tưởng, dự án khởi nghiệp xuất sắc để hỗ trợ, phát triển.